Cảnh báo mới về nợ, bong bóng tài chính thời Covid-19

Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ vừa lên tiếng cảnh báo thế giới đang bên bờ vực của tình trạng hỗn loạn tài chính có thể còn nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở TP Thượng Hải vào tuần rồi, ông Lâu cảnh báo các mức nợ toàn cầu đang quá cao và bong bóng tài chính đang diễn ra trên thế giới. Theo cựu bộ trưởng Trung Quốc, tình trạng này được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích tài khóa, tiền tệ để giúp đối phó tác động của đại dịch Covid-19 tại các nước phát triển.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ Ảnh: Weibo

Cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ Ảnh: Weibo

Theo dữ liệu của Viện Quốc gia về tài chính và Phát triển (Trung Quốc), nợ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã tăng lên mức 266,4% GDP vào cuối tháng 6 qua, so với mức 249,5% GDP một năm trước đó. Vì thế, ông Lâu kêu gọi mọi quốc gia nên làm việc cùng nhau để giải quyết những rủi ro, thách thức đến từ đại dịch.

H.Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/canh-bao-moi-ve-no-bong-bong-tai-chinh-thoi-covid-19-20200929211340389.htm