Cảnh báo mất an toàn giao thông Quốc lộ 27C

Nhiều đoạn đường trên Quốc lộ 27C đã hư hỏng nặng từ mùa mưa năm ngoái, kéo dài cho đến mùa mưa năm nay mà vẫn chưa được khắc phục.

Tình trạng hư hỏng mặt đường kéo dài khiến nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn trên tuyến Quốc lộ 27C. Đây là tuyến đường quan trọng nối giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Số lượng phương tiện chở khách lưu thông qua đây thường rất đông. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường đã hư hỏng nặng từ mùa mưa năm ngoái, kéo dài cho đến mùa mưa năm nay mà vẫn chưa được khắc phục.

Mới đây, một chiếc xe tải khi đang lên đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C đã bị mất lái. Rất may, chiếc xe đã không lao xuống vực mà lao trúng miệng cống thoát nước ngầm qua đường và mắc lại. Những người đi trên xe đều không bị thương. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đèo Khánh Lê thời gian qua. Nguyên nhân chủ yếu là do đường hẹp, hư hỏng và cong cua liên tục còn tầm nhìn bị hạn chế.

Khi có mưa lớn, tầm nhìn trên các đoạn đèo dốc của Quốc lộ 27C, đặc biệt là đoạn đèo Khánh Lê cũng bị hạn chế bởi mưa lớn thường kéo theo sương mù dày đặc xuất hiện. Tầm nhìn đôi khi chỉ còn vài mét, nhưng nhiều lái xe tỏ ra chủ quan. Do đó, nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa càng tăng cao.

Thanh Tùng - Duy Hoàng (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/canh-bao-mat-an-toan-giao-thong-quoc-lo-27c-20170601095529163.htm