Cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ

Sáng 30/11, Chi cục Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết lũ trên các sông ở Nam Trung Bộ đang lên cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Ảnh minh họa

Cụ thể, do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường , từ đêm 29/11 đến ngày 2/12, các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa sẽ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Quảng Nam - Phú Yên có mưa to đến rất to , lượng mưa từ 200 - 400mm. Sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc (Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế).

Chi cục PCTT khu vực miền Trung – Tây Nguyên cảnh báo: Từ đêm 29/11, trên các sông từ Quảng Nam - Phú Yên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đợt này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và bắc Phú Yên có khả năng lên mức báo động (BĐ) 2 đến BĐ3; sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Ba (Phú Yên) lên mức BĐ1 đến BĐ2.

Ngoài ra, các tỉnh từ Quảng Nam – Phú Yên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng.

Liên quan đến 2 tàu cá của Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, hiện tàu HQ 952 đang trên đường ra lai dắt tàu QNg 92823 TS cùng 11 ngư dân về đất liền.

Riêng tàu QNg 90134 TS bị hỏng máy đang neo tại vị trí 11032’N - 116012’E thuộc vùng biển quần đảo Trường Sa , hiện chưa thể khắc phục được. Cơ quan chức năng đang giữ thông tin liên lạc với tàu QNg 90134 TS, đồng thời thông báo, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ.

Xem thêm clip Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La:

Tấn Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/canh-bao-lu-tren-cac-song-o-khu-vuc-nam-trung-bo-d178521.html