Cảnh báo lũ, sạt lở nguy hiểm tại nhiều điểm miền Trung

Do mưa lớn, thủy điện xả lũ phức tạp nên nhiều địa phương miền Trung có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở.

Ngày 21/11, mưa lớn vẫn xảy ra nặng hạt trên các tỉnh miền Trung. Cùng với đó, thủy điện thượng nguồn liên tục xả khiến mức lũ các sông tăng cao, nhiều địa điểm trũng thấp bị ngập lụt. Tại tỉnh Quảng Nam, trưa và chiều cùng ngày ở thị trấn Hà Lam, xã Bình Dương thuộc huyện Thăng Bình; các xã ven sông Thu Bồn thuộc huyện Đại Lộc đều bị ngập từ 1- 1,5m.

Tại Quảng Nam hiện có 3 thủy điện đang xả lũ xuống sông Vu Gia và Thu Bồn là thủy điện A Vương xả lưu lượng hơn 350m3/s; thủy điện Đắk Mi 4 xả lưu lượng hơn 250m3/s và thủy điện Sông Tranh 2 xả gần 550m3/s. Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam đã cảnh báo thời gian tới đây, trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Trên sông Vu Gia ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3, trên sông Thu Bồn ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến báo động 3.

Mưa lớn khiến nhiều vùng Quảng Nam bị ngập lụt.

Mưa lớn khiến nhiều vùng Quảng Nam bị ngập lụt.

Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến của mưa lũ trong thời gian sắp tới, ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai; chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các xã có đường cao tốc đi qua (đặc biệt sạt lở đất tại các huyện miền núi: Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước); sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cấp thiết thực hiện sơ tán, di dời nhân dân đến nơi an toàn khi có các tình huống xấu xảy ra.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, huyện đã chủ động di dời 530 hộ dân thuộc các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Sơn, Trà Giang, Trà Nú, Trà Dương, Trà Ca và thị trấn Trà My ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất. Các hộ dân này được bố trí sinh hoạt tạm thời tại các nhà cộng đồng, trường học để đảm bảo an toàn.

Xã Trà Bui bị cô lập bởi sạt lở. Người dân địa phương khốn khổ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực ở xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa gần 300 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu. Toàn bộ các tuyến đường giao thông dẫn vào xã Trà Bui đều bị cô lập. Người dân khốn đốn lênh đênh hàng giờ liền bằng ghe thuyền mới có thể ra vào thôn, xã.

Còn ở huyện Nam Trà My, 144 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cũng đã tạm ổn định cuộc sống tại khu vực dân cư mới ở xã Trà Vân. Trước đó, vào đầu tháng 11/2017, mưa lũ lớn đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại Quảng Nam, khiến 4 ngôi nhà bị sập và 5 người thiệt mạng.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cũng cho biết, lũ hiện tại ở Hội An dao động ở mức báo động 1. Nhưng do mưa to, những ngày tới nguy cơ lũ dâng cao là rất lớn nên đề nghị mọi người chủ động cập nhật thông tin, phòng tránh.

Nguy cơ sạt lở, lũ quét đang đe dọa miền Trung.

Theo trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế đang dao động theo điều tiết của hồ chứa.

Đặc biệt hơn, cảnh báo từ đêm 21/11 đến ngày mai (22/11) lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên lại. Mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 2, trên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập úng vùng trũng thấp ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi là rất lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2 - 3

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/canh-bao-lu-sat-lo-nguy-hiem-tai-nhieu-diem-mien-trung-a348006.html