Cảnh báo không thể chống đỡ nổi Nga nếu xung đột, Anh coi Moscow là 'mối đe dọa lớn nhất'

Baoquocte.vn. Ngày 14/3, tờ The Sunday Times trích một đánh giá toàn diện về các vấn đề an ninh, quốc phòng và chính sách đối ngoại mà Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trình bày ngày 16/3, theo đó Anh sẽ xem Nga là 'mối đe dọa lớn nhất' đối với nước này.

Theo Ủy ban Quốc phòng Anh, các xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh đã lỗi thời và sẽ không thể chống đỡ nổi các loại súng đạn của Nga nếu như hai bên xảy ra xung đột vũ trang. (Nguồn: PA)

Theo Ủy ban Quốc phòng Anh, các xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh đã lỗi thời và sẽ không thể chống đỡ nổi các loại súng đạn của Nga nếu như hai bên xảy ra xung đột vũ trang. (Nguồn: PA)

Khái niệm này được giải thích là do “các cuộc xâm lược gây hấn thường xuyên” của Nga tại vùng biển và không phận Anh và việc Moscow dường như sẵn sàng “sát hại những người bất đồng chính kiến trên đất Anh”.

Cũng theo báo trên, Anh xem Trung Quốc là quốc gia cạnh tranh, mối đe dọa mang bản chất kinh tế. Các tác giả lưu ý rằng, các kế hoạch cho thấy, Anh sẽ gia tăng chi phí để cho phép London đối đầu với Moscow và Bắc Kinh trong không gian mạng.

Nguồn tin hé lộ: “Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh đang cố đánh cắp sở hữu trí tuệ và gây ra mối đe dọa đối với an ninh kinh tế, nhưng điều này không giống như những gì đã xảy ra ở Salisbury”.

Theo một nguồn tin khác của báo trên, Nga có thể được gọi là quốc gia "thù địch", trong khi Trung Quốc là "thách thức toàn cầu", nhưng hợp tác với nước này là hoàn toàn có thể.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Quốc phòng Anh công bố báo cáo đánh giá rằng, các xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh đã lỗi thời và sẽ không thể chống đỡ nổi các loại súng đạn của Nga nếu như hai bên xảy ra xung đột vũ trang.

Cụ thể, báo cáo này đặt ra giả thiết nếu trong vài năm tới xảy ra đụng độ giữa Anh và Nga, mặc dù binh lính Anh là một trong những đội quân tinh nhuệ bậc nhất thế giới, nhưng nếu đưa họ ra trận với những loại xe tăng thiết giáp lạc hậu được sản xuất ít nhất cách đây đã 30 năm hoặc hơn thì binh lính Anh sẽ bị thua.

Báo cáo cho rằng, nhiều sáng kiến nhằm hiện đại hóa thiết giáp chiến đấu nhưng đã không nhận được sự quan tâm thỏa đáng.

(theo Sunday Times, PA Media)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-bao-khong-the-chong-do-noi-nga-neu-xung-dot-anh-coi-moscow-la-moi-de-doa-lon-nhat-139287.html