Cảnh báo hành vi mạo nhận Tổng cục Môi trường để trục lợi

Tổng cục Môi trường vừa có văn bản về việc cảnh báo mạo danh lãnh đạo Tổng cục Môi trường và cơ quan trực thuộc Tổng cục Môi trường để trục lợi.

Tổng cục Môi trường (TCMT) vừa có văn bản về việc cảnh báo mạo danh lãnh đạo TCMT và cơ quan trực thuộc TCMT để trục lợi.

Theo đó, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại mạo danh ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng Cục trưởng TCMT và sử dụng văn bản giả mạo của Tạp chí Môi trường để liên hệ doanh nghiệp mời quảng cáo, đăng tin trên tạp chí làm ảnh hưởng hình ảnh đơn vị và lãnh đạo TCMT. TCMT khẳng định, lãnh đạo TCMT và cá nhân ông Nguyễn Hưng Thịnh không có bất kỳ chủ trương, hoạt động nào thông qua liên hệ điện thoại hay cử cá nhân trực tiếp gặp doanh nghiệp để mời đăng tin, quảng cáo trên tạp chí. Hành vi trên là mạo danh và trục lợi trái phép, TCMT đang thu thập tài liệu, chứng cứ để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra. Việc liên hệ doanh nghiệp của tạp chí thực hiện nhiệm vụ chỉ thực hiện dưới hình thức cử cán bộ, phóng viên của tạp chí đến liên hệ thông qua văn bản, kế hoạch, giấy tờ tùy thân chứng minh người của tạp chí. Tạp chí không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện; đề nghị các địa phương cảnh báo đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phòng tránh; đồng thời nếu phát hiện hành vi nói trên báo cơ quan công an hay cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202004/canh-bao-hanh-vi-mao-nhan-tong-cuc-moi-truong-de-truc-loi-8160579/