Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có gió đông Bbắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Tại Lý Sơn đang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới:

Ngoài ra, ngày và đêm 6/12, ở khu vực giữa và Nnam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 7/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

* Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện Lý Sơn), trong 24 giờ tới có mưa rào vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2- 3.5 m.

PV

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2031/202212/canh-bao-gio-manh-va-song-lon-tren-bien-3147685/