Cảnh báo gia tăng trẻ tai nạn thương tích tại nhà

Khoảng 20 giờ ngày 12/7, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang tiếp nhận bệnh nhi N.B.L (3 tuổi) ở xã Minh Đức (Việt Yên) nhập viện với vết thương dập nát ngón út bàn tay phải do bị kẹt cửa.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nhanh chóng đưa bệnh nhi đi chụp X Quang, vệ sinh và khâu phục hồi, băng bó vết thương. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại.

Bác sĩ kiểm tra vết thương ngón tay cho bé N.B.L.

Bác sĩ kiểm tra vết thương ngón tay cho bé N.B.L.

Từ tháng 6 đến nay, Khoa tiếp nhận hơn 30 trường hợp trẻ nhỏ gặp chấn thương do tai nạn sinh hoạt ở nhà; tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh một số ca tổn thương phần mềm có nhiều trường hợp nặng bị gãy xương, dập nát ngón tay hoặc ngón chân.

Trước đó, Bệnh viện đã xử lý cấp cứu một bệnh nhi mới 1 tháng tuổi bị gãy xương đùi. Nguyên nhân là do bố mẹ để anh 6 tuổi trông em. Do bất cẩn trong lúc đùa nghịch, anh trai đã ngã lên người khiến bé gãy xương đùi trái.

Hình ảnh chụp X Quang vị trí gãy xương đùi trái của bé trai 1 tháng tuổi. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại khuyến cáo, trẻ nhỏ thường hiếu động mà chưa hiểu hết những nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Vì thế người lớn cần liên tục theo dõi, giám sát, không để trẻ đến gần khu vực có nước, lửa; để xa tầm tay của trẻ những vật kim loại sắc, nhọn, đồ dễ đổ vỡ hoặc đồ chơi dạng hạt, kích thước nhỏ. Không nên để trẻ dưới 10 tuổi trông em mà không có sự giám sát của người lớn.

Với những trường hợp xảy ra tai nạn thương tích tại nhà, việc sơ cứu ban đầu rất cần thiết. Cha mẹ chú ý không bôi, rửa vết thương bằng mỡ động vật, nước mắm hoặc các loại dung dịch theo dân gian truyền miệng. Bởi việc làm này không có tác dụng mà còn tăng nguy cơ nhiễm trùng vết thương, khó khăn cho bác sĩ trong quá trình chẩn đoán, điều trị.

Tin, ảnh: Mai Toan

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/387285/canh-bao-gia-tang-tre-tai-nan-thuong-tich-tai-nha.html