Cảnh báo đợt mưa lớn tiếp theo tại miền trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, các tỉnh miền trung có mưa to. Từ ngày 11 đến 13-10, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, các tỉnh miền trung có mưa to. Từ ngày 11 đến 13-10, ở Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to.

Hiện nay, 9-10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 330mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 315mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi hơn 300mm; ở nam Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50-100mm, có nơi hơn 100mm.

Cảnh báo, từ ngày 11 đến 13-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 2.

Lũ khẩn cấp trên sông Kiến Giang, Thạch Hãn và lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên; sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên lại, các sông ở Quảng Bình đang dao động ở mức cao; các sông ở Quảng Nam đang xuống.

Dự báo, trong 1-3 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Bình dao động ở mức cao sau đó xuống chậm.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ngàn Sâu, sông Thạch Hãn và các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên; các sông ở Quảng Bình, Quảng Nam tiếp tục xuống.

Tối nay, 9-10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ lên mức 13,5m, dưới BĐ3 0,5m; tại Hòa Duyệt lên mức 8,2m, trên BĐ1 0,7m; Trên sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 3,8m, trên BĐ1 0,8m; Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,6m, trên BĐ2 0,4m; Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 6,2m, trên BĐ3 0,2m; Trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,5m, ở mức BĐ3 (với điều kiện thủy điện Hương Điền xả với lưu lượng 1.500-1.800m3/s); Trên sông Hương tại Kim Long lên mức 2,0m, ở mức BĐ2; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống dưới mức BĐ1.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay, trên khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với không khí lạnh, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Nghệ An đến Cà Mau, vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa); khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 2-3m; riêng khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5m.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9-10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; Phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 26-29 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

ÁNH NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/canh-bao-dot-mua-lon-tiep-theo-tai-mien-trung-619692/