Cảnh báo cứng rắn của Nga về việc sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU

Nga tuyên bố sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này tiếp tục áp các lệnh trừng phạt gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Nga.

Theo Reuters, Nga tuyên bố sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) nếu khối này tiếp tục áp các lệnh trừng phạt gây thiệt hại lớn về kinh tế cho Nga.

"Chúng tôi sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu thấy các lệnh trừng phạt áp đặt lên một số lĩnh vực gây rủi ro cho nền kinh tế, trong đó có những lĩnh vực nhạy cảm nhất", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây và được đăng tải trên trang chủ của Bộ hôm nay 12/2.

"Chúng tôi không muốn tách biệt với thế giới, nhưng chúng tôi buộc phải sẵn sàng cho điều đó. Muốn hòa bình thì phải sẵn sàng tinh thần cho chiến tranh", ông Sergei Lavrov cho biết.

Ngay lập tức, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói rằng, phát ngôn này của ông Lavrov là "không thể hiểu nổi". Giải thích về phát biểu này của ông Lavrov, Điện Kremlin cho biết, Nga muốn phát triển quan hệ với EU hơn là phải cắt đứt, nhưng Moscow thấy rằng cần sẵn sàng cho tình huống EU cắt đứt quan hệ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

"Nếu EU theo kịch bản đó, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng bởi chúng ta phải sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn căng thẳng do hàng loạt vấn đề và gần đây nhất là căng thẳng vụ Nga bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga.

Phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra không lâu sau chuyến thăm Nga của người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Josep Borrell. Chuyến thăm của ông Josep Borrell đã không mang lại kết quả đáng kể nào trong việc cải thiện quan hệ giữa hai bên, thậm chí có dấu hiệu cho thấy căng thẳng đã đẩy lên mức độ cao hơn.

Trong cuộc họp báo sau hội đàm ngày 5/2, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, Nga đã quen với các biện pháp hạn chế đơn phương của EU mà không có cơ sở chính đáng, đồng thời nhấn mạnh, Nga đang xây dựng cuộc sống của mình xuất phát từ thực tế Liên minh châu Âu là một đối tác không đáng tin cậy, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Về phía EU, sau chuyến thăm Nga vào tuần trước, ông Josep Borrell cho biết, EU có thể bắt đầu các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Vấn đề này sẽ được xem xét tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao các nước EU vào ngày 22/2 tới đây và sau đó được xem xét tại Hội nghị thượng đỉnh của Khối này vào tháng 3.

Ngày 13/10/2020, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đề cập khả năng chấm dứt đối thoại giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Những người chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại ở phương Tây không hiểu sự cần thiết của cuộc đối thoại dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ, chúng ta nên ngừng giao tiếp với họ trong một khoảng thời gian”.

Trước đó, hôm 12/10, Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đã tuyên bố, ngoại trưởng các nước EU nhất trí một quyết định chính trị về việc trừng phạt Nga liên quan tới vụ nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/canh-bao-cung-ran-cua-nga-ve-viec-san-sang-cat-dut-quan-he-voi-eu-a505946.html