Cảnh báo của Ten Hag đến nhanh với MU

Chấn thương của Marcus Rashford xảy ra không đúng lúc. Hiện tại, HLV Erik ten Hag khó tìm được người có thể thay tuyển thủ Anh gánh vác hàng công MU.

 Chấn thương của Rashford là bài toán khó đối với HLV Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Chấn thương của Rashford là bài toán khó đối với HLV Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Lời cảnh báo của Ten Hag sớm thành hiện thực. Ba ngày trước, ông thầy người Hà Lan sớm nói về việc đội bóng cần một ai đó giảm bớt gánh nặng cho Marcus Rashford. Cảm giác Ten Hag muốn hướng đến kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, hình ảnh Rasford khập khễnh lê bước khiến cựu HLV Ajax lo lắng.

Kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra với Manchester United chỉ sau một ca chấn thương. Theo Independent, MU có nguy cơ mất đi cầu thủ quan trọng nhất ở bán kết FA Cup và hai lượt trận với Sevilla tại Europa League. Ngoài ra, họ còn trận cầu "6 điểm" với Tottenham trong cuộc đua top 4 Premier League. Rashford không thể ra sân, CLB chủ sân Old Trafford thật sự gặp nguy.

Nỗi lo Rashford

Rashford dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU mùa này với 28 pha lập công. Ảnh: Reuters.

Tình trạng của Rashford chưa có gì rõ ràng. MU khả năng sẽ chạm mốc trận đấu thứ 50 trong mùa mà không có cầu thủ nào ghi được hơn 10 bàn trên mọi đấu trường. Cầu thủ đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn của "Quỷ đỏ", Bruno Fernandes, hoạt động như một tiền vệ trụ trong chiến thắng 2-0 trước Everton hôm 9/4.

MU chỉ có một cầu thủ ghi nhiều hơn 5 bàn ở Premier League. Điều này cho thấy CLB chủ sân Old Trafford phụ thuộc vào Rashford như thế nào. Tuyển thủ Anh ghi 28 bàn trên mọi mặt trận, 13 trong số đó mang lại cho MU chiến thắng, đồng thời đóng góp 40% bàn thắng (40/55 bàn) của đội kể từ sau World Cup 2022.

Các bàn thắng của Rashford cho giá trị 14 điểm ở Premier League. Không có Rashford, MU đứng thứ 10, dưới Brentford. Rashford là hình ảnh tiêu biểu cho màn hồi sinh của MU. Anh ghi 5 bàn trên mọi đấu trường mùa trước. Giờ thì cầu thủ được Louis van Gaal phát hiện trở thành một trong những tiền đạo hay bậc nhất châu Âu.

“Điều mọi đội bóng mong muốn là sở hữu hai cầu thủ có thể ghi nhiều hơn 12 hoặc 15 bàn một mùa”, Ten Hag cho biết vào tuần trước. Cựu HLV Ajax sớm đối mặt với vấn đề vốn được lên kế hoạch cho mùa hè. Thành bại của MU trên 3 mặt trận còn lại bị đe dọa bởi một chấn thương.

Thực tế, MU sớm theo đuổi Harry Kane và Victor Osimhen. Một trong hai tiền đạo này có năng lực để giảm áp lực lên vai Rashford. Khi ấy, MU hoàn toàn có thể có 2 cầu thủ ghi được 30 bàn trong một mùa.

“Manchester United cần những cầu thủ xuất sắc", Ten Hag kết luận. Nhưng thời điểm này, nhà vô địch nước Anh 20 lần không có ai đủ khả năng gánh vác hàng công thay Rashford.

Ai thay Rashford?

Martial trở lại và ghi bàn, nhưng tuyển thủ Pháp không đảm bảo khả năng ra sân hàng tuần. Ảnh: Reuters.

Thực tế, HLV Ten Hag đặt kỳ vọng lớn vào Anthony Martial. Trước Everton, Martial vào sân, nhận được chuyền từ Rashford và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Cứ 135 phút Martial lại có một bàn ở giải đấu số một nước Anh. Thành tích này hơn cả Rashford với trung bình 159 phút một bàn. Vấn đề là Martial chỉ góp mặt có 540 phút trong số 2.610 phút của MU từ đầu mùa do chấn thương.

Martial phản ánh lý do tại sao Rashford phải làm việc quá sức khi ra sân 47 trận trong tổng số 49 trận mùa này. Martial và Jadon Sancho chấn thương dài hạn. Cristiano Ronaldo và Wout Weghorst chỉ có nửa mùa giải ở Old Trafford. Cả hai đóng góp 5 bàn thắng ít ỏi, trong đó có một bàn ở giải VĐQG.

MU càng không thể trông cậy vào Weghorst. Tiền đạo người Hà Lan không ghi bàn và có đúng 3 cú sút trúng đích dù được ra sân liên tiếp ở Premier League. Những pha xử lý vụng về là điều dễ thấy ở cầu thủ thuộc biên chế Burnley.

MU có Antony. Bản hợp đồng 100 triệu euro gây phấn khích khi ghi bàn trong 3 trận đầu tiên ở Premier League. Kể từ đó, bàn thắng thứ 4 chưa đến. Trong 8 tháng thi đấu của mùa giải, Antony có tới 4 lần thắng giải bàn thắng đẹp nhất tháng của MU. Cựu sao Ajax để lại những pha cứa lòng đẹp mắt, nhưng như vậy là chưa đủ.

"MU thiếu hỏa lực", Goal viết. Ralf Rangnick từng phàn nàn tình trạng này từ mùa trước. MU bắt đầu mùa giải với nhiều cầu thủ ghi bàn tiềm năng, nhưng lại có quá ít bàn thắng. Họ có Ronaldo, Rashford, Fernandes, Martial, Sancho, Mason Greenwood và Edinson Cavani. Cuối cùng, thành tích ghi bàn của MU chỉ đứng thứ 9 tại Premier League và tổng tổng số bàn trong một mùa thấp thứ 3 kể từ năm 1990. Ronaldo khép lại mùa giải với 24 bàn và Fernandes đứng thứ 2 với 10 pha lập công trên mọi mặt trận.

Ten Hag chắc chắn muốn thấy một MU có khả năng ghi bàn đa dạng như thời điểm trước khi Ronaldo quay trở lại. Ole Gunnar Solskjaer trải qua hai mùa giải với việc MU ghi tổng cộng ít nhất 110 bàn. MU khi ấy thường không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào.

Mùa 2020/21, Fernandes dẫn đầu với 28 bàn, theo sau là Rashford với 21 và Cavani với 17. Mùa 2019/20, Martial và Rashford đều vượt mốc 20 bàn, Greenwood có 17 bàn và Fernandes cũng có hơn 10 pha lập công. MU ghi bàn dàn trải hơn và không quá lo lắng khi một cầu thủ chủ chốt gặp vấn đề.

Nhưng đó là câu chuyện của kỳ chuyển nhượng hè 2023. Hiện tại, MU không tìm đâu ra người thay thế. Rashford thăng hoa giúp "Quỷ đỏ" chơi tốt trên 4 mặt trận. Nhưng khi tuyển thủ Anh chấn thương, MU thật sự lâm nguy.

Ten Hag: 'MU đã có rất nhiều trận sạch lưới' Sau khi trở lại top 4 Premier League với chiến thắng 1-0 trước Brentford, thuyền trưởng Man United tỏ ra rất hài lòng với hàng phòng ngự "Quỷ đỏ".

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-bao-cua-ten-hag-den-nhanh-voi-mu-post1420692.html