Cảnh báo án mạng từ karaoke 'tay vịn'

'Có rất nhiều án mạng để lại hậu quả cho nhiều phía mà nguyên nhân xuất phát từ 2 chữ 'tay vịn'. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai cần 'tay vịn' khi đi ca hát', Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo.

Dư luận Quảng Ngãi gần đây xôn xao về những vụ chết người xuất phát từ mâu thuẫn giữa các vị khách nam với nữ tiếp viên trong quán karaoke.

Mới nhất, đầu giờ chiều 8/2, nhóm của Huỳnh Ngọc Thơm (26 tuổi, trú ở thôn Lộc Tự, xã Bình Hòa, H.Bình Sơn) sau khi uống bia, rượu kéo về quán karaoke Tình Ca Việt, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải "đi tăng 2".

Đến 16h30 cùng ngày, nhóm của Thơm thanh toán để ra về thì thiếu tiền, xảy ra mâu thuẫn với một nữ tiếp viên tên Lý (trú tỉnh Lâm Đồng). Nhóm Thơm đánh Lý. Anh Phạm Tấn Quân (39 tuổi, trú thôn Phước Thiện, xã Bình Hải) can thiệp và đánh Thơm. Thơm đã về nhà lấy dao trở lại quán đâm chết anh Quân.

Trước đó, nửa đêm 6/6, người dân phát hiện 2 thanh niên là Ngô Thanh B. (22 tuổi, trú xã Phổ Vinh, H. Đức Phổ) và Kiều Tấn Danh (31 tuổi, trú H. Bình Sơn) nằm bất tỉnh bên đường thuộc tổ dân phố 3, Thị trấn Đức Phổ (huyện Đức Phổ) với nhiều vết thương. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng B tử vong sau đó.

Công an xác định, trước đó, 2 nạn nhân hát karaoke thì Danh xảy ra xô xát với nữ tiếp viên Trương Bích Liễu (25 tuổi, trú tỉnh Long An). Liễu kể lại vụ việc cho nữ tiếp viên Bạch Thị Kim Hồng (19 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang). Hồng gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Thơm (26 tuổi, trú xã Phổ Nhơn, cùng H. Đức Phổ) và Lê Anh Giôn (trú xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành) đến quán karaoke đánh Danh. Liễu cũng gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Quốc Phong (28 tuổi, trú xã Phổ Hòa) cùng một số đối tượng khác đến để đánh dằn mặt Danh.

Khi B điều khiển xe máy chở Danh từ quán về nhà thì bị các đối tượng chặn đường đánh, Thơm dùng gạch ném trúng vào đầu B. khiến cả hai ngã xuống đường, dẫn đến hậu quả như trên.

"Có rất nhiều vụ án mạng để lại hậu quả cho nhiều phía mà nguyên nhân xuất phát từ 2 chữ “tay vịn”. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai cần “tay vịn” khi đi ca hát", Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo.

C. Báo

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ho-so/canh-bao-an-mang-tu-karaoke-tay-vin-494246.html