'Canh bạc' lớn của ông Johnson

Trong ngày 31-10, ngày mà lẽ ra nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau hai lần gia hạn, các đảng phái chính trị xứ sương mù lại bắt đầu chiến dịch chạy đua giành ghế vào Hạ viện trong cuộc bầu cử trước thời hạn dự kiến diễn ra vào ngày 12-12 tới. Trước đó, EU đã chấp thuận gia hạn Brexit lần thứ ba tới ngày 31-1-2020.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước Quốc hội nước này

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước Quốc hội nước này

Phải đến lần thứ tư, Thủ tướng Anh Boris Johnson mới thuyết phục Hạ viện thông qua kế hoạch bầu cử sớm vào ngày 12-12 để chấm dứt thế bế tắc chính trị. Dù vậy, cũng không có gì đảm bảo rằng cuộc bầu cử sẽ giúp đảng Bảo thủ của ông Johnson giành chiến thắng và nước Anh thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện nay để có một lối thoát êm đẹp cho Brexit.

Cuộc tổng tuyển cử lần này được đánh giá là một trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua giữa đảng Bảo thủ cầm quyền (ủng hộ Brexit) và Công đảng đối lập (muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về Brexit). Chính trường Anh kể từ cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6-2016 bị chia rẽ nghiêm trọng với 3 đời thủ tướng. Các chính trị gia Anh tranh cãi về việc làm thế nào và khi nào “ly hôn” với EU, hoặc thậm chí liệu có nên chia tay hay không.

Với Thủ tướng Johnson, người từng lớn tiếng hứa đưa nước Anh rời khỏi EU bằng mọi giá vào ngày 31-10, thì cuộc bầu cử là cứu cánh duy nhất và cũng là một “canh bạc” lớn mà nếu không thắng, ông sẽ đi theo “vết xe đổ” của người tiền nhiệm Theresa May. Nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ đang đánh cược cả “giấc mơ Brexit” và sự nghiệp chính trị vào cuộc bầu cử lần này.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201910/canh-bac-lon-cua-ong-johnson-2971626/