'Canh bạc' của những cô gái trẻ đưa hạnh phúc đánh cược vì những tấm thẻ xanh

Để có trong tay tấm thẻ xanh, được gọi là 'công dân nước Mỹ' nhiều người đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc đời mình để tìm đến con đường kết hôn giả.

Đánh cược cuộc đời vì những tấm thẻ xanh

Đối với nhiều người, hôn nhân là một trong những sự kiện thiêng liêng nhất trong cuộc đời nhưng thực tế cho thấy, đây là một khái niệm lỗi thời với nhiều cô gái trẻ hiện đại. Hiện nay có rất nhiều người định cư nước ngoài bằng cách kết hôn giả dẫn đến hàng trăm người Việt bị trục xuất khỏi Mỹ và cấm nhập cảnh vĩnh viễn khi bị phát hiện kết hôn giả.

Để được hợp thức hóa ở nước ngoài, các cô gái háo hức và sẵn sàng kết hôn giả để có trong tay tấm thẻ xanh. Không phải vì đi tìm một hạnh phúc đích thực nơi xứ người, mục đích của họ chỉ đơn giản là được công nhận là một công dân nước ngoài. Họ sẵn sàng chịu đựng người chồng không yêu thương mình và bất chấp tất cả sự bất mãn từ phía đối phương. Có những trường hợp khi đã được hoàn thành thủ tục kết hôn nhưng họ lại không sống cùng nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác hoặc nhanh chóng tìm cách ly hôn sau khi đã có thẻ xanh.

Những cô gái trẻ có nhiều cách để kết nối với người nước ngoài như tìm kiếm trên các trang web hẹn hò, giao dịch thông tin trên mạng xã hội, lui tới những nơi nhộn nhịp như hộp đêm để mồi chài, lôi kéo những người đàn ông nước ngoài. Các cô gái trẻ không chỉ thu hút sự chú ý của một người đàn ông mà còn để ý nhiều người khác cho đến khi có người đồng ý chấp nhập một cuộc hôn nhân giả.

Nhiều người chấp nhận kết hôn giả để được công nhận là công dân nước Mỹ (Ảnh minh họa)

Nhiều người chấp nhận kết hôn giả để được công nhận là công dân nước Mỹ (Ảnh minh họa)

Mục đích thật sự sau những cuộc kết hôn giả

Đối với các nước EU, Hoa Kỳ, Anh phải mất 5 năm để trở thành công dân thường trú nhưng với con đường kết hôn giả thì chỉ mất 3 năm để nhập tịch.

Mục đích cuối cùng của những người này là nhắm vào quỹ phúc lợi xã hội của Mỹ, chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên đại học, miễn phí tiền học tại các trường công lập hay các chính sách vay chính phủ lãi suất thấp cho việc mua nhà, mua xe,...

Chính những điều này đã khiến cho nhiều cô gái trẻ bất chấp sự nguy hiểm và chính hạnh phúc của mình cùng với một khoản tài chính không nhỏ để kết hôn giả với người nước ngoài nhằm đạt được mục đích mà họ không biết rằng họ đang đánh cược với chính cuộc đời mình để rồi có khi phải trả một cái giá quá đắt.

Kết hôn giả chưa phải là điều kiện đủ để có thẻ xanh

Ngay cả với những người kết hôn vì tình yêu chân thành cũng phải trải qua các thủ tục chặt chẽ từ chính phủ:

- Bên cạnh cuộc thẩm vấn, bạn phải trình những hình ảnh chụp cùng đối phương.

- Có tài khoản ngân hàng chung.

- Thông tin từ ngày đầu tiên làm quen đến ngày quyết định bắt đầu cuộc sống vợ chồng.

- Trích đoạn hội thoại qua những cuộc điện thoại.

- Các chuyến bay cùng nhau và trích xuất các khách sạn hai người đã ở.

- Chính sách bảo hiểm chung.

- Giấy chứng nhận tài sản chung.

Mặc dù thủ tục vô cùng khắt khe nhưng vẫn có những người tìm cách lách luật. Mới đây, các nhà điều tra liên bang Mỹ đã triệt phá một đường dây chuyên làm giả giấy tờ kết hôn cho người nước ngoài. Đau đớn thay, nghi phạm cầm đầu là một luật sư người mỹ gốc Việt cùng hàng chục người Việt bị bắt vì có liên quan đến đường dây này.

Chỉ vì tấm thẻ xanh, người ta bất chấp đánh đổi hạnh phúc đời mình và ngang nhiên coi thường pháp luật. Khi một vụ kết hôn giả bị phát hiện, không chỉ người nhập cư phải đối mặt với hậu quả di dân nghiêm trọng mà các cặp vợ chồng trên giấy tờ sẽ phải đối mặt với những mức hình phạt hình sự.

Xem thêm: Texas bắt 50 người kết hôn giả do người Việt cầm đầu

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/canh-bac-cua-nhung-co-gai-tre-dua-hanh-phuc-danh-cuoc-vi-nhung-tam-the-xanh-d143616.html