Cảnh 'ăn chực nằm chờ' săn tin thượng đỉnh Mỹ - Triều của phóng viên quốc tế

Đến nay đã có khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại sự kiện được cả thế giới mong đợi này.

Phóng viên quốc tế dõi theo nơi có xe phục vụ đoàn Triều Tiên đang chờ

Phóng viên quốc tế dõi theo nơi có xe phục vụ đoàn Triều Tiên đang chờ

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 27 - 28/2, đã có nhiều phóng viên quốc tế đến Thủ đô Hà Nội để đưa tin về sự kiện được cả thế giới mong chờ này.

Trả lời báo chí ngày 21/2, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, đến nay đã có khoảng 2.600 phóng viên nước ngoài đăng ký tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2.

Trong các ngày gần đây, phóng viên quốc tế chờ chực tại những nơi có thể xuất hiện các quan chức của Triều Tiên và Mỹ như các khách sạn lớn, Đại sứ quán Triều Tiên, nhà khách Chính phủ… nhằm chộp được những thông tin và hình ảnh mới nhất.

Phóng viên từ những đài, báo, hãng tin lớn của Hàn Quốc, Nhật Bản như KBS, Asahi, NHK, Yonhap… đã có mặt tại Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (22/2), nhiều phóng viên Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn bám trụ tại một địa điểm ở trung tâm Hà Nội, dù quan chức Triều Tiên đã rời đi từ lâu trước đó. Cho đến khi TP đã lên đèn, họ vẫn ở lại, mắt hướng về nơi có thể xuất hiện các quan chức và ăn uống tại chỗ.

Các phóng viên với nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh

Đoàn Triều Tiên rời đi.

Một nhóm phóng viên quyết bám trụ.

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp ngay để gửi thông tin sớm nhất về tòa soạn

Khi thành phố đã lên đèn...

...một nhóm phóng viên vẫn chờ bên ngoài Nhà khách Chính phủ.

Trong khi đó, đến chiều 22/2, việc lắp đặt các thiết bị tại Trung tâm Báo chí Quốc tế (IMC) ở Cung Hữu nghị Việt Xô, vẫn được tiến hành khẩn trương và đã dần thành hình. Các đơn vị cung cấp dịch vụ internet là Viettel và VNPT đang lắp đặt các thiết bị, còn ở bên ngoài, các tấm pano lớn và cây cảnh đang vào vị trí.

Sảnh chính của Trung tâm Báo chí Quốc tế.

Công tác lắp đặt được thực hiện 24/24.

Các giỏ hoa chờ vào vị trí bên ngoài Trung tâm Báo chí Quốc tế.

Bên ngoài IMC

Tấm pano lớn chờ được dựng lên tại cổng chính Cung Hữu nghị Việt Xô.

Bài và ảnh: Minh Tuấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canh-an-chuc-nam-cho-san-tin-thuong-dinh-my-trieu-cua-phong-vien-quoc-te-336820.html