Càng thêm lộn xộn

Phố Kim Ðồng ngày cuối tuần, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Bỗng xuất hiện ba, bốn chiếc xe máy từ đâu lạng lách ào tới. Những người ngồi sau xe máy vai đeo túi, tay xách đồ lỉnh kỉnh đều không đội mũ bảo hiểm. Khách vừa xuống xe máy, lập tức bị một thanh niên ăn mặc hầm hố lôi xềnh xệch lên chiếc ô-tô khách đang mở sẵn cửa.

Người phụ xe sau khi đẩy hết khách vào bên trong, mới quay ra trả tiền công những người "lái xe ôm" vừa làm nhiệm vụ “gom khách”. Việc kết nối “làm ăn” giữa cánh xe ôm với xe chở khách diễn ra hằng ngày dọc các tuyến đường Kim Ðồng, Giải Phóng, Pháp Vân, chung quanh khu vực Bến xe Giáp Bát, Bến xe Nước Ngầm. “Ðội quân” xe ôm hoạt động tấp nập nơi đây sẵn sàng co kéo khách lên xe, phóng bạt mạng để đuổi theo ô-tô khách và được trả công theo từng lượt.

Tình trạng “gom khách”, “vợt khách” kiểu như vậy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi lẽ, những người lái xe ôm trong lúc tranh giành khách thường phóng nhanh, vượt ẩu, lại “mắt trước, mắt sau” đề phòng lực lượng chức năng. Ðã từng xảy ra trường hợp xe ôm đuổi theo xe khách liên tỉnh va chạm với phương tiện lưu thông trên đường. Một số ô-tô khách cố tình chạy vòng vo để bắt thêm khách càng khiến tình hình giao thông tuyến đường cửa ngõ phía nam thành phố thêm lộn xộn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/40494602-cang-them-lon-xon.html