Căng thẳng với Nga, Séc lo danh sách 'không thân thiện'

Thủ tướng Séc kêu gọi giảm căng thẳng leo thang trong quan hệ với Nga với nguy cơ nước này có thể bị đưa vào danh sách 'không thân thiện'.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis mới đây đã kêu gọi giảm căng thẳng với Nga trong bối cảnh nước này vừa chủ động thực hiện hàng loạt động thái leo thang về ngoại giao: trục xuất các nhân viên ngoại giao Nga với cáo buộc liên quan đến tình báo dính líu vào vụ nổ kho đạn ở khu định cư Vrbetice.

Thủ tướng Séc Andrej Babis

Thủ tướng Séc Andrej Babis

Phát biểu trả lời câu hỏi của các nghị sĩ Hạ viện, Thủ tướng Babis đề cập đến khả năng Séc nằm trong danh sách các quốc gia "không thân thiện" với Nga và thúc đẩy việc giảm leo thang, làm nguội những cái đầu nóng đang gia tăng căng thẳng với Nga.

Ông Babis nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải làm dịu bầu không khí căng thẳng, đang bị chi phối bởi cảm xúc này. Quan hệ ngoại giao của chúng tôi đang ở trong tình trạng khủng hoảng."

Thủ tướng đảm bảo với các nghị sĩ rằng phản ứng của các nhà chức trách Séc là đúng về vụ việc tại các nhà kho ở khu định cư Vrbetice của Séc, nơi Praha nghi ngờ cơ quan mật vụ Nga có liên quan.

"Chúng tôi đã hành động như một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi đã nhận được sự thể hiện đoàn kết từ các đồng minh của chúng tôi [trong EU và NATO]" - Thủ tướng nói.

Ông nhấn mạnh rằng Praha bác bỏ các cáo buộc truyền thông về vấn đề dối trá và đưa thông tin sai lệch. Thủ tướng Séc khẳng định rằng quốc gia này vẫn hoàn toàn cam kết với các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Theo ông, vấn đề lớn ở đây là quân đội Séc đã cho công ty Imex Group thuê các kho chứa tại Vrbetice. “Tôi chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cho công ty này lại được thuê kho. Nhà nước cần kiểm soát tốt hơn những khí tài quân sự được lưu trữ trên lãnh thổ.”

Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi rằng liệu Cộng hòa Séc có ban hành lệnh quốc tế về việc bắt giữ các điệp viên Nga mà Praha nghi ngờ tổ chức các vụ nổ tại Vrbetice hay không. “Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Đây là vấn đề của cảnh sát, văn phòng công tố viên và những cơ quan đang điều tra.”

Những người được cho là tình báo Nga có dính líu đến vụ nổ.

Không rõ ông Babis sẽ tìm cách nào để giảm căng thẳng với Nga. Trong tình hình căng thẳng, Chính phủ Séc đã loại bỏ tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga khỏi danh sách tham gia đấu thầu xây dựng một tổ máy điện mới của Nhà máy điện hạt nhân Dukovany.

Những động thái của Chính phủ Séc đã khiến cựu Tổng thống nước này Vaclav Klaus không hài lòng. Ông cho rằng, việc phát động mối căng thẳng với một cường quốc như Nga đã cho thấy chính sách đối ngoại bất hợp lý của Séc. Việc trục xuất một nhóm nhân viên khỏi Đại sứ quán Nga ở Praha là một dấu hiệu rõ ràng rằng chính quyền Séc đang tìm cách ghi điểm với Washington và NATO.

Cựu Tổng thống Séc thậm chí nói rằng ông chẳng còn chút hy vọng và mong muốn thay đổi hoặc sửa chữa bất cứ điều gì bất hợp lý hiện nay ở đất nước.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cang-thang-voi-nga-sec-lo-danh-sach-khong-than-thien-3431785/