Căng thẳng với Nga, Mỹ 'hội ý' NATO

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận vào tuần tới về quan hệ với Nga tại cuộc họp cấp bộ trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận với NATO về quan hệ với Nga. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận với NATO về quan hệ với Nga. (Nguồn: Reuters)

Trả lời hãng tin Reuters qua điện thoại ngày 19/3, Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Philip Reeker cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận vào tuần tới về quan hệ với Nga tại cuộc họp cấp bộ trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ) và trong các cuộc thảo luận bên lề.

"Tôi nghĩ rõ ràng sẽ có một cuộc thảo luận về Nga tại cuộc họp ở cấp bộ trưởng NATO và bên lề. Chúng tôi sẽ đề cập với các đồng minh để thảo luận về các quan điểm khác nhau đối với Nga và cách chúng tôi có thể can dự với Nga theo những cách thức rõ ràng nhằm thúc đẩy lợi ích chung của chúng tôi, tuy nhiên vẫn nhận thức rất rõ ràng về những thách thức từ phía Nga", ông Reeker nói.

Ông Reeker lưu ý rằng, mối quan hệ giữa Washington với Moscow vẫn là một thách thức, đồng thời khẳng định, NATO nhận thức được điều đó và đây là điều mà cả Mỹ và NATO cần sẵn sàng đối mặt.

Ngoài ra, ông Reeker cũng nhấn mạnh, Mỹ ủng hộ "chính sách mở cửa" đối với liên minh và nêu rõ: “Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ rằng cam kết đảm bảo cánh cửa NATO vẫn rộng mở là một phần trong chính sách bền vững của chúng tôi”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-voi-nga-my-hoi-y-nato-139797.html