Căng thẳng Trung-Ấn: Quân khu Tây Tạng huấn luyện chiến thuật mới, Ấn Độ lộ điểm yếu nghiêm trọng

Sau vụ nổ súng vào ngày 7/9, cục diện ở biên giới hai nước Trung-Ấn tiếp tục leo thang căng thẳng.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 9/9 đưa tin, trong những ngày qua, một lữ đoàn thuộc Quân khu Tây Tạng đã lần đầu tiên tổ chức huấn luyện nhảy dù trên ở địa hình xa lạ trên cao nguyên với độ cao hơn 4.000m, nhằm thăm dò phương thức tác chiến nhảy dù trên cao nguyên, rèn luyện khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, mọi địa hình của lực lượng đặc nhiệm.

"Lực lượng đặc nhiệm không chỉ là mãnh hổ trên bộ, giao long dưới biển, mà còn là những con dao sắc bén nhảy dù tấn công phía sau địch ", Hoàn cầu viết.

Theo video trên tài khoản Weibo chính thức của Báo Giải phóng quân Trung Quốc, một lữ đoàn của Quân khu Tây Tạng với nhiều loại hình trang thiết bị chủ chiến, tổ chức tập trận bắn đạn thật nhiều loại ở khu vực có độ cao hơn 4.900m.

Lính nhảy dù Trung Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: QQ

Lính nhảy dù Trung Quốc tham gia huấn luyện. Ảnh: QQ

Đáng chú ý, thông tin này được truyền thông Trung Quốc rầm rộ đăng tải trong bối cảnh một vụ nổ súng vừa mới xảy ra ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ vào ngày 7/9. Mâu thuẫn mới nhất này của binh sĩ hai bên đã khiến cục diện leo thang căng thẳng.

Liên quan đến vụ nổ súng, tờ Hoàn cầu Trung Quốc cảnh báo, quân đội Ấn Độ sẽ gánh chịu ba hậu quả nghiêm trọng: Thứ nhất, làm xói mòn lòng tin một cách nghiêm trọng; Thứ hai, mở hộp Pandora. Lý do hai bên quy định không sử dụng súng là để tránh leo thang nhưng hiện nay Ấn Độ đã mở hộp pandora, điều này dễ gây hiểu lầm và đánh giá sai cho đối phương. Ấn Độ có súng, Trung Quốc chắc chắn cũng có súng, nếu thiếu kiểm soát, sẽ xảy ra xung đột đẫm máu Thứ ba, trường hợp xấu nhất là xung đột biên giới và chiến tranh nổ ra.

Tuy nhiên, về vấn đề nổ súng, Trung Quốc và Ấn Độ đều đang đổ lỗi cho nhau, khẳng định bên kia đã nổ súng nhằm đe dọa binh lính của đối phương.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ấn Độ gần đây lại điểm yếu của quân đội nước này khi triển khai ở khu vực biên giới Trung-Ấn.

Trang Tin tức Quốc phòng Ấn Độ ngày 8/9 đưa tin, giới chức quân sự Ấn Độ tiết lộ, hệ thống vũ khí trên xe bộ binh cơ giới chủ lực BMP-2/2K hiện đang được sử dụng giống như "người mù" vào ban đêm nên nó cần được nâng cấp gấp thiết bị ngắm bắn hiện đại, bù đắp cho khả năng hạn chế khi tác chiến vào ban đêm.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ đã tìm cách nâng cấp khả năng tác chiến vào ban đêm của các phương tiện chiến đấu bộ binh khi căng thẳng quân sự ở khu vực biên giới Ladakh gia tăng.

Được biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 156 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 vào tháng 6 với chi phí khoảng 140 triệu USD. Việc giao những chiếc xe này dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

An An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cang-thang-trung-an-quan-khu-tay-tang-huan-luyen-chien-thuat-moi-an-do-lo-diem-yeu-nghiem-trong-8202099165443181.htm