Căng thẳng trong quan hệ giữa A-rập Xê-út và Canada

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-8, hãng hàng không nhà nước của A-rập Xê-út tuyên bố tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ thành phố Toronto của Canada, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước gia tăng.

Căng thẳng ngoại giao diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Canada và Ðại sứ quán Canada tại A-rập Xê-út hối thúc Riyadh trả tự do ngay lập tức cho một số nhân vật đấu tranh bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét mới đây tại A-rập Xê-út. A-rập Xê-út sau đó khẳng định không chấp nhận sự can thiệp của Canada vào công việc nội bộ của A-rập Xê-út.

* Theo truyền thông Nga, một tài khoản mạng xã hội của A-rập Xê-út đã đăng tải bức ảnh một máy bay của Canada hướng về tòa tháp CN - tòa tháp nổi tiếng của thành phố Toronto, kèm theo lời cảnh báo rằng, việc can thiệp vào việc không liên quan sẽ nhận được hậu quả không mong muốn. Vài giờ sau đó, Bộ Truyền thông A-rập Xê-út đã ra lệnh đóng cửa tài khoản mạng xã hội này trong khi chờ điều tra vụ việc.

* Theo Reuters, ngày 6-8, kênh truyền hình nhà nước của A-rập Xê-út đưa tin, nước này đang đình chỉ các chương trình trao đổi giáo dục với Canada và chuyển những người A-rập Xê-út nhận học bổng tại Canada sang các nước khác. Trước đó, truyền thông A-rập Xê-út cũng cho biết, chính quyền Riyadh tuyên bố trục xuất Ðại sứ Canada tại A-rập Xê-út. Bộ Ngoại giao Canada đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37252302-cang-thang-trong-quan-he-giua-a-rap-xe-ut-va-canada.html