Căng thẳng Triều Tiên: Khi 'chiếc hộp hạt nhân' đã mở

Tình hình Triều Tiên càng lúc càng căng thẳng khi lãnh đạo của Mỹ lẫn CHDCND Triều Tiên đều đưa ra các phát ngôn không có dấu hiệu xuống thang.

Oanh tạc cơ và chiến đấu cơ của Mỹ, Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập ở bán đảo Triều Tiên - Ảnh: USAF

Lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa khiến chủ nhân Nhà Trắng phải “trả giá đắt”, rồi đại diện Bình Nhưỡng úp mở khả năng tiến hành đợt thử bom H lớn nhất ở Thái Bình Dương. Như vậy, “chiếc hộp hạt nhân” đã được Bình Nhưỡng mở ra, trong khi Washington cần giảm bớt khí thế của đối phương nhằm đạt được một thỏa thuận giữa hai bên.

Trong tình hình này, Mỹ khó có thể chỉ dựa vào Trung Quốc hay Nga để tìm cách tác động trực tiếp lên Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề. Với Moscow, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ giúp thu hút chú ý, làm suy yếu nguồn lực ngoại giao lẫn quân sự của Washington. Như thế, Mỹ sẽ ít tập trung vào các căng thẳng với Nga. Còn với Bắc Kinh thì đang ngày càng không kiềm tỏa được Bình Nhưỡng như trước. Hai bên cũng đã có những tuyên bố chỉ trích nhau nên không loại trừ trường hợp Triều Tiên chĩa tên lửa về hướng Trung Quốc để tỏ thái độ phản ứng. Bắc Kinh cũng không muốn tạo áp lực lên Bình Nhưỡng khi Triều Tiên đóng vai trò như một vùng đệm để ngăn cách Trung Quốc với các lực lượng của Mỹ ở khu vực.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này thì có lẽ các bên đều phải cân nhắc xem xét tình hình để tránh các tính toán sai lầm. Nhiều khả năng, phương thức ngoại giao dù không đủ để giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên nhưng vẫn đủ để giảm căng thẳng lần này.

Stephen Robert Nagy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cang-thang-trieu-tien-khi-chiec-hop-hat-nhan-da-mo-878747.html