Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Trung Quốc chưa tung ra 'quân át chủ bài'

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố, Bắc Kinh đã 'hết đạn' trong cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump vừa leo thang bằng gói thuế đánh vào 200 tỉ USD với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo cây viết John Crudele, còn có một vấn đề rất lớn mà vị Bộ trưởng này cần chú ý.

Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy, Trung Quốc chỉ nhập khẩu khoảng 130 tỷ USD từ Mỹ.

Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy, Trung Quốc chỉ nhập khẩu khoảng 130 tỷ USD từ Mỹ. Với con số này, nhiều người cho rằng Trung Quốc đang rơi vào thế yếu, thể hiện ở việc chỉ áp thuế 5% - 10% đối với hàng hóa của Mỹ, để vẫn có thể đối phó nếu Mỹ quyết định tăng thuế suất từ 10% lên 25% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu từ năm sau.Tuy nhiên cây viết John Crudele cho rằng, Bộ trưởng Ross đã không nhắc đến việc Trung Quốc đang nắm trong tay "tên lửa tài chính" khi Bắc Kinh vẫn đang nắm giữ 1,171 nghìn tỷ USD tiền trái phiếu Mỹ tính đến tháng 7.

Sẽ bất lợi cho Mỹ nếu Bắc Kinh giảm mạnh lượng trái phiếu này hoặc đơn giản là bán trái phiếu Mỹ, không mua thêm nữa. Hiện nay rất nhiều người cho rằng viễn cảnh trên sẽ không bao giờ xảy ra và nếu xảy ra thì chỉ là “lưỡng bại câu thương”.

Bởi nếu dọa bán trái phiếu Mỹ với số lượng lớn, thậm chí bán thực sự, thì Bắc Kinh sẽ khiến giá trị trái phiếu Mỹ giảm xuống còn lãi suất tăng lên không chỉ ở Mỹ mà khắp thế giới. Và Trung Quốc, do nắm giữ lượng lớn nợ của Mỹ, cũng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Các mức lãi suất cao hơn sẽ khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong xử lý thâm hụt của chính nước này.

Dù được đánh giá là khó có khả năng xảy ra, nhưng nếu Trung Quốc thực sự bán trái phiếu Mỹ sẽ đặt Washington trước hai khả năng: Một là cắt giảm mạnh chi tiêu để không cần đến tiền của Trung Quốc thông qua trái phiếu nữa; Hai là tìm người mua nợ khác. Do Washington chưa bao giờ cắt giảm chi tiêu nên lựa chọn thứ hai có vẻ là tốt hơn cả. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, dòng tiền từ những “khách hàng” quen thuộc hiện tại khó có khả năng chảy vào Mỹ.

PV (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/cang-thang-thuong-mai-my-trung-trung-quoc-chua-tung-ra-quan-at-chu-bai-631955.ldo