Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Tổng thống Trump sẵn sàng chốt hạ?

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết tiến trình đàm phán để chấm dứt cuộc chiến thuế quan sóng gió với Bắc Kinh đang diễn ra 'rất tốt'

Nhưng cũng nhắc lại rằng ông sẽ chỉ chấp nhận một "thỏa thuận tuyệt vời", theo AFP.

Các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực tìm ra một thỏa thuận ràng buộc để giải quyết các chỉ trích của ông Trump về việc Trung Quốc nhiều năm đối xử không công bằng đối với các công ty Mỹ. Đàm phán hoàn tất sẽ cho phép việc cắt giảm thuế quan đối với các doanh nghiệp ở cả hai nước.

Ông Trump lạc quan

"Thỏa thuận thương mại đang diễn ra rất tốt. Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra nhưng nó sẽ diễn ra rất tốt", ông Trump chia sẻ từ nơi ở riêng của mình ở Florida, khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer trở về nước từ vòng đàm phán mới nhất ở Bắc Kinh.

Nhưng "nó sẽ phải là một thỏa thuận tuyệt vời. Nếu nó không phải là một thỏa thuận tuyệt vời, chúng tôi không thể thực hiện nó", Tổng thống Mỹ nói.

Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, trước đó đã nói với CNBC rằng "chúng tôi vẫn đang có những bước tiến lớn", khi các cuộc đàm phán được lên kế hoạch sẽ tiếp tục tại thủ đô của Hoa Kỳ vào ngày 3/4.

Và đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết vòng đối thoại mới nhất đã mang lại "tiến bộ mới" nhưng không giải thích chi tiết.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin. Nguồn: Yahoo/AFP

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin. Nguồn: Yahoo/AFP

Hai nhóm đàm phán, bao gồm cả Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Yi Gang, chụp ảnh trước cờ Trung Quốc và Mỹ khi kết thúc vòng đàm phán mới nhất, nhưng họ không đưa ra tuyên bố nào với giới truyền thông.

Các quan chức đang tìm cách giải quyết những khác biệt lớn đối với các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc đã sử dụng các hoạt động thương mại không công bằng trong nhiều năm trợ cấp mạnh mẽ cho các công ty của họ trong khi giành giật bí quyết công nghệ của các công ty Mỹ.

Ông Trump đã nói hai bên đã tiến gần đến một thỏa thuận, liên tục nói rằng các cuộc đàm phán sẽ "rất tốt", nhưng các quan chức đã hạ thấp kỳ vọng về một thỏa thuận sắp đạt được.

Hôm thứ Năm, ông Kudlow nói rằng các cuộc đàm phán không "phụ thuộc vào thời gian" và có thể kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí vài tháng nếu cần thiết.

Các cuộc đàm phán "phụ thuộc vào chính sách và việc thực thi", ông Kudlow nói.

Bộ thương mại Trung Quốc cho biết "có một lượng lớn công việc" vẫn phải được thực hiện.

Thuế quan là 'đòn bẩy'

Hai bên đã áp đặt thuế quan lên 360 tỷ đô la Mỹ hàng hóa trong thương mại hai chiều kể từ năm ngoái nhưng ông Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý một thỏa thuận ngừng thực thi vào tháng 12 năm ngoái để kiềm chế sự leo thang hơn nữa.

Ông Trump đã đề nghị vào tuần trước rằng một số mức thuế trong gói trên nên được giữ nguyên ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận để đảm bảo Trung Quốc không còn tiến hành những rào cản của họ.

"Chúng tôi phải xem hồ sơ tiến trình là gì và chúng tôi sẽ không từ bỏ đòn bẩy của mình," ông Kudlow nói.

"Điều đó không nhất thiết có nghĩa là tất cả các mức thuế sẽ được đưa vào thỏa thuận, một số mức thuế sẽ được giữ ở đó", ông nói với Bloomberg TV.

Các nhà phân tích cho biết, việc Mỹ khăng khăng giữ mức thuế 25% ban đầu đối với gói hàng nhập khẩu trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc có thể là điểm nhấn cho một thỏa thuận.

Nhà kinh tế Cui Fan thuộc Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế tại Bắc Kinh cho biết, thật khó để dự đoán liệu Trung Quốc có chấp nhận thỏa thuận để lại một số mức thuế hay không.

Thỏa thuận tạm dừng áp đặt thuế do ông Tập và ông Trump nhất trí đã kêu gọi "đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt theo hướng hủy bỏ thuế quan trừng phạt lẫn nhau từ hai phía", ông Cui nói.

Bắc Kinh đã thực hiện các bước đi để giải quyết một số khiếu nại của Hoa Kỳ, thông qua một đạo luật trong tháng này hứa hẹn sẽ bảo vệ các công ty nước ngoài khỏi sự chuyển giao công nghệ bắt buộc.

Động thái này cũng bao gồm các nội dung về bảo vệ bí mật thương mại của các công ty nước ngoài và làm rõ về các hình phạt hình sự đối với các quan chức để rò rỉ thông tin bí mật họ có được từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Các công ty nhà nước Trung Quốc cũng tăng cường mua các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu nành.

Việc mua lượng hàng hóa khổng lồ của Mỹ dự kiến sẽ là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào, nhằm giảm thâm hụt thương mại hàng hóa nhạy cảm cả về mặt chính trị của Mỹ với Trung Quốc, đã đạt mức cao kỷ lục là 419,2 tỷ USD vào năm ngoái.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cang-thang-thuong-mai-my-trung-tong-thong-trump-san-sang-chot-ha-20190330122248006.htm