Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Nhiều mặt hàng xuất, nhập khẩu bị tác động

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra ngày càng phức tạp. Điều này có thể tác động không nhỏ tới thị trường nhập khẩu cũng như một số mặt hàng xuất khẩu sang những thị trường này…

Cao su là một trong số những mặt hàng có thể chịu tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

* 2 thị trường lớn của Đồng Nai

Theo Sở Công thương, hiện nay Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai với tỉ trọng chiếm khoảng 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Lũy kế 10 tháng của năm 2018, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ ước đạt khoảng gần 4 tỷ USD, tăng khoảng 8,3% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng chủ lực ở Đồng Nai xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, gồm: giày dép các loại, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng dệt, may; cà phê, tiêu, hạt điều nhân...

Theo Sở Công thương, trong 10 tháng của năm 2018, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chi hơn 700 triệu USD để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mặt hàng nhập khẩu có mức tăng trưởng cao nhất trong những mặt hàng phải nhập khẩu của Đồng Nai.

Tương tự, Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn của tỉnh với kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của năm đạt khoảng gần 1,6 tỷ USD, tăng khoảng 12,5% so với cùng kỳ, chủ yếu là các mặt hàng về dệt may, sản phẩm điện tử và linh kiện máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giày dép các loại, cao su...

Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của tỉnh với kim ngạch nhập khẩu 10 tháng của năm 2018 ước đạt gần 2,7 tỷ USD, tăng khoảng 12,13% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu chính từ thị trường Trung Quốc gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, sắt thép, vải, hóa chất, xơ, sợi dệt các loại...

Ông Phan Văn Dân, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính Sở Công thương chia sẻ, hoạt động xuất, nhập khẩu trong tỉnh không thể tránh khỏi những tác động từ “vòng xoáy” của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nhất là các mặt hàng về nông sản, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép... Ngoài ra, do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại này mà tỷ giá USD/VND có nhiều biến động trong thời gian qua. Điều này ảnh hưởng tới chi phí đầu vào, từ đó tác động tới lợi nhuận của doanh nghiệp...

* Tác động tới nhiều mặt hàng

Theo ông Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có nhiều tác động tới việc xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông sản, chăn nuôi trong tỉnh. Đặc biệt là đối với thị trường Trung Quốc do đây là thị trường xuất khẩu lớn, lại có nhiều điểm tương đồng với thị trường trong nước, tiêu chuẩn đầu vào không quá cao nên nhiều sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của tỉnh vẫn phụ thuộc vào thị trường này.

Tương tự, theo dự báo từ ngành công thương, thời gian tới giá cao su trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc. Các doanh nghiệp xuất khẩu cao su của Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn do nhu cầu từ Trung Quốc giảm.

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại này cũng mang lại nhiều lợi thế cho một số mặt hàng xuất, nhập khẩu trong nước. Ông Phan Văn Dân cho biết, khi căng thăng thương mại Mỹ - Trung gia tăng, Mỹ có thể tăng thuế nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam nói chung và của Đồng Nai nói riêng “rộng cửa” xuất khẩu vào thị trường Mỹ như: dệt may, giày dép, gỗ, điện - điện tử…

Chưa kể, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung “leo thang” sẽ khiến cho Trung Quốc “siết” nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, điều này có thể giúp cho giá thành một số mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam giảm.

Đơn cử như mặt hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đây là mặt hàng Đồng Nai chỉ nhập siêu chứ không xuất khẩu, trong đó nhập khẩu nhiều từ Mỹ. Khi Trung Quốc tăng thuế, siết nhập khẩu mặt hàng này đối với Mỹ thì Mỹ sẽ chuyển hướng tới những thị trường tiêu thụ khác, trong đó có Việt Nam khiến cho nguồn cung dồi dào, giá thành giảm so với trước đây.

Ông Huỳnh Thành Vinh cho hay, hiện nay chi phí về thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 70% chi phí sản xuất trong chăn nuôi. Do đó, khi nguồn cung nguyên liệu dồi dào, giá thành sẽ có thể giảm. Điều này sẽ khiến cho giá thành sản phẩm chăn nuôi giảm, nâng cao sức cạnh tranh…

Hoàng Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201811/cang-thang-thuong-mai-my-trung-nhieu-mat-hang-xuat-nhap-khau-bi-tac-dong-2919565/