Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến giá dầu thô đi xuống

Những ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến cho giá dầu thô đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay (12-11) bất chấp nhận được sự hỗ trợ từ OPEC.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, giá trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1-2020 đứng ở mức 56,65 USD/thùng, giảm 0,25 USD trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 11-11, giá dầu WTI giao tháng 1-2020 đã giảm tới 0,55 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 1-2020 đứng ở mức 62,01 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng trong phiên và giảm tới 0,41 USD/thùng so cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh thị trường lại dấy lên những lo ngại về tăng trưởng kinh tế, qua đó sẽ tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc những khúc mắc trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa được cởi bỏ cũng là nguyên nhân khiến giá dầu tiếp tục chìm lắng. Bất chấp việc OPEC và các nước đồng minh đã nhất trí về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng mới những vẫn không thể thúc đẩy giá dầu thô đi lên.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cang-thang-thuong-mai-my-trung-khien-gia-dau-tho-di-xuong-169704.html