Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác

Theo TTXVN và tin nước ngoài, sau khi Mỹ thông báo áp thuế với khối lượng hàng hóa trị giá 7,5 tỷ USD của Liên hiệp châu Âu (EU) từ ngày 8-10 tới, trả lời hãng truyền thông Funke của Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Đức H.Maas tuyên bố, EU sẽ đưa ra biện pháp đáp trả các loại thuế mới của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Maas nêu rõ, sau khi có được sự chấp thuận của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), EU có thể áp thuế trừng phạt.

Ngày 3-10, Anh bày tỏ thất vọng trước kế hoạch của chính quyền Mỹ áp thuế 10% đối với các loại máy bay Airbus sản xuất tại châu Âu và 25% với một số mặt hàng nông sản và công nghiệp của EU, trong đó có rượu uýt-xki của Scotland. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh B.Johnson cho biết, chọn giải pháp thuế quan không có lợi cho bất kỳ bên nào; và Anh đang phối hợp với Mỹ và EU để tìm một giải pháp thông qua đàm phán.

Cùng ngày, Scotland (thuộc Anh) bày tỏ quan ngại về kế hoạch áp thuế mới của Mỹ, trong bối cảnh Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với rượu uýt-xki của Scotland. Người phát ngôn chính quyền Scotland cũng tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của EU hướng tới một giải pháp với Mỹ thông qua đàm phán.

Hiệp hội Nông nghiệp Tây Ban Nha cho biết, việc Mỹ áp thuế với các sản phẩm của EU sẽ ảnh hưởng khoảng một tỷ ơ-rô sản phẩm nông nghiệp của Tây Ban Nha mỗi năm. Trong khi đó, Hiệp hội Nông dân Italy cho biết, các mức thuế của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới lượng hàng hóa trị giá 500 triệu ơ-rô mà quốc gia châu Âu này xuất khẩu vào Mỹ.

Phát biểu trước các nghị sĩ EU, Ủy viên phụ trách vấn đề kinh tế và thuế của EU P.Gentiloni cho biết, Ủy ban châu Âu sẽ sớm khởi động việc đánh thuế các công ty nước ngoài gây ô nhiễm; và thuế là biện pháp để bảo vệ các công ty châu Âu khỏi các đối thủ cạnh tranh. Động thái này được cho là sẽ tác động các công ty Mỹ và làm gia tăng tranh cãi thương mại Mỹ - EU.

Trong khi đó, Hiệp hội thực phẩm đặc sản Mỹ (SFA) nhận định, mức thuế mà Mỹ áp lên các mặt hàng EU sẽ tác động tiêu cực đến việc làm và làm giảm doanh thu của khoảng 14 nghìn nhà bán lẻ thực phẩm đặc sản và 20 nghìn nhà bán lẻ thực phẩm khác trên khắp nước Mỹ. Mức thuế này sẽ đẩy giá tăng cao trước thềm mùa nghỉ lễ cuối năm ở Mỹ.

Ngày 3-10, chính quyền Mỹ thông báo áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng tủ bếp và bàn trang điểm nhập khẩu từ Trung Quốc, có tổng trị giá 4,4 tỷ USD. Theo Bộ Thương mại Mỹ, các sản phẩm này hiện được bán trên thị trường Mỹ với giá thấp hơn mức trung bình, nên các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc sẽ đối mặt các mức thuế từ 28,7% đến 251,6%. Mỹ cũng bắt đầu áp thuế đối với các công ty Mỹ nhập khẩu tủ và bàn trang điểm của Trung Quốc. Song, khoản tiền này sẽ được hoàn lại, nếu Bộ Thương mại Mỹ thu hồi quyết định tăng thuế, hoặc Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ xác định rằng, các khoản trợ cấp doanh nghiệp của Trung Quốc không gây tổn hại ngành công nghiệp Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41792502-cang-thang-thuong-mai-giua-my-va-cac-doi-tac.html