Căng thẳng thương mại gia tăng

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 5-6, Tổng thống Mỹ D.Trump cảnh báo, nếu cuộc đàm phán với Mexico nhằm tìm giải pháp ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ thất bại, Washington thực hiện quyết định áp thuế 5% đối với hàng hóa từ Mexico từ ngày 10-6 tới.

Tuyên bố được đưa ra sau khi phái đoàn cấp cao hai nước kết thúc ngày đối thoại đầu tiên tại Washington mà không đạt tiến triển đáng kể.

* Cùng ngày, Tổng thống Mexico L.Obrador tiếp nhận danh sách chính thức các sản phẩm của Mỹ có thể bị Mexico áp thuế trả đũa. Hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bị nhắm tới gồm nông sản chủ yếu được sản xuất tại các bang ủng hộ Tổng thống D.Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, như Michigan, Pennsylvania và Ohio.

* Trong khi đó, ngày 6-6, Tổng thống Mỹ D.Trump dọa sẽ áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trị giá tới 300 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, cả Trung Quốc và Mexico đều muốn đạt thỏa thuận nhằm giải quyết các tranh chấp thương mại với Mỹ. Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết nếu Washington đơn phương leo thang căng thẳng thương mại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40457102-cang-thang-thuong-mai-gia-tang.html