Căng thẳng tăng cao, F-35 Mỹ bật chế độ 'quái thú' ở Trung Đông

Các chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 có một chế độ mang tên 'Quái thú'- Beast mà khi đó, các tiêm kích này sẽ đánh đổi khả năng tàng hình để có được sức chiến đấu mạnh nhất.

Vào cuối tuần vừa qua Không quân Mỹ đã cho đăng tải hình ảnh mới nhất về phi đội tiêm kích F-35 nước này đang đóng quân tại Trung Đông với khả năng mang vũ khí tối đa. Nguồn ảnh: BI.

Được biết đây chính là chế độ Beast Mode - hay Quái Thú - một thuật ngữ để chỉ khả năng vũ trang của chiến đấu cơ F-35 khi nó đánh đổi tính năng tàng hình của mình để đổi lại khả năng mang vũ khí với số lượng lớn. Nguồn ảnh: BI.

Ở chế độ Beast Mode, khả năng mang vũ khí của F-35 sẽ được tăng lên gấp... gần bốn lần so với ở chế độ thông thường khi mà cả hai bên cánh của F-35 đều được tận dụng để treo vũ khí thay vì chỉ cất vũ khí ở trong bụng như ở chế độ tàng hình. Nguồn ảnh: BI.

Cụ thể, ở chế độ tàng hình F-35 chỉ mang theo được tối đa 4 tên lửa không đối không hoặc hai tên lửa không đối không cùng hai bom GBU-31 JDAM với tổng trọng lượng không quá 2600 kg vũ khí. Tất cả số vũ khí này đều nằm trong khoang bụng của F-35. Nguồn ảnh: BI.

Trong khi đó ở chế độ Quái thú, tổng trọng lượng mà F-35 mang theo được ở khoang bụng và hai cánh tối đa sẽ lên tới gần 10.000 kg. Trong đó bao gồm tối đa 14 tên lửa AIM-120 cùng 2 tên lửa AIM-9x cho nhiệm vụ phòng không hoặc 2 tên lửa AIM-120 cùng 6 bom GUB-31 JDAm và 2 tên lửa AIM-9x cho nhiệm vụ đối đất. Nguồn ảnh: BI.

Việc mang theo số lượng vũ khí nhiều kinh khủng như vậy nhưng lại treo ở dưới hai bên cánh là chủ yếu sẽ làm lớp vỏ của F-35 mất tính liền mạch, khiến nó không còn khả năng tàng hình trước hệ thống phòng không của đối phương. Nguồn ảnh: BI.

Tuy nhiên với số lượng vũ khí lớn như vậy, F-35 sẽ tỏ ra cực kỳ nguy hiểm và có đủ khả năng để đè bẹp sức phòng không của đối phương trước khi bị bắn hạ. Nói cách khác, chế độ quái thú là kiểu chơi rất mạo hiểm cho những tiêm kích F-35 đắt tiền vì ở đó hoặc là nó sẽ bị hạ, hoặc là nó triệt hạ được phòng không đối phương trước. Nguồn ảnh: BI.

Theo chiến thuật thường thấy của Mỹ, các chiến đấu cơ F-35 sẽ ở chế độ tàng hình khi không quân Mỹ chưa chiếm được ưu thế tuyệt đối trên không. Tuy nhiên sau khi đã thiết lập được ưu thế này, F-35 sẽ thoải mái mang vác "hàng khủng" vào không phận của đối phương như đi chợ. Nguồn ảnh: BI.

F-35B có tổng cộng 11 giá treo vũ khí trong đó có 6 giá treo ở dưới hai bên cánh, 5 giá treo được đặt trong bụng máy bay. Tuy nhiên do giới hạn về không gian trong khoang bụng, 5 giá treo vũ khí bên trong bụng F-35 rất bị hạn chế khả năng mang vũ khí. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35C cất cánh từ tàu đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cang-thang-tang-cao-f-35-my-bat-che-do-quai-thu-o-trung-dong-1228149.html