Căng thẳng tại Kashmir gia tăng, Ấn Độ-Pakistan trả đũa nhau, Islamabad 'đâm' đơn lên Liên hợp quốc

Ngày 24/11, Pakistan đã đệ đơn lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cáo buộc Ấn Độ xúi giục khủng bố ở nước này, một ngày sau khi phía Ấn Độ trình lên Hội đồng Bảo an (HĐBA) tài liệu cáo buộc quân Pakistan định tấn công vào khu vực đang tranh chấp tại Kashmir.

Đại sứ Pakistan tại LHQ Munir Akram chỉ trích Ấn Độ vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ cũng như các nghị quyết liên quan tới bảo trợ cho hoạt động khủng bố của HĐBA. (Nguồn: APP)

Đại sứ Pakistan tại LHQ Munir Akram chỉ trích Ấn Độ vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ cũng như các nghị quyết liên quan tới bảo trợ cho hoạt động khủng bố của HĐBA. (Nguồn: APP)

Hành động trả đũa của 2 nước diễn ra ngay trước thềm sự kiện Ấn Độ sẽ trở thành Ủy viên không thường trực HĐBA kể từ ngày 1/1/2021.

Đại sứ Pakistan tại LHQ Munir Akram chỉ trích Ấn Độ vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ cũng như các nghị quyết liên quan tới bảo trợ cho hoạt động khủng bố của HĐBA.

Ông Akram kêu gọi Tổng thư ký Guterres và cộng đồng quốc tế "kiểm soát Ấn Độ để nước này không tiến hành các hoạt động hiếu chiến bất hợp pháp".

Trong khi đó, người phát ngôn của phái đoàn thường trực Ấn Độ tại LHQ đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên và chỉ trích lại rằng chính Pakistan mới là trung tâm khủng bố.

Khu vực Jammu và Kashmir gần dãy Himalaya từ lâu đã là khu vực tranh chấp giữa 2 nước khiến LHQ phải điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới đây kể đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn kể từ năm 1949.

Ngày 23/11, Ấn Độ cho biết, 4 binh sĩ của Pakistan đã vào khu vực ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tuần trước đó và xả súng khi xe của họ bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Pakistan bác bỏ cáo buộc này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-tai-kashmir-gia-tang-an-do-pakistan-tra-dua-nhau-islamabad-dam-don-len-lien-hop-quoc-129934.html