Căng thẳng quan hệ Nga - Mỹ

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ nước này tại Mỹ A.An-tô-nốp đã được triệu hồi về Mát-xcơ-va để tham vấn nhằm xác định các bước tiếp theo về quan hệ Nga - Mỹ. Quyết định được đưa ra cùng thời điểm Oa-sinh-tơn thông báo mở rộng các biện pháp hạn chế đối với Nga liên quan cáo buộc đầu độc thủ lĩnh đối lập A.Na-van-ni. Một nghị sĩ cấp cao của Nga cho biết, Nga muốn Mỹ xin lỗi.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ nước này tại Mỹ A.An-tô-nốp đã được triệu hồi về Mát-xcơ-va để tham vấn nhằm xác định các bước tiếp theo về quan hệ Nga - Mỹ. Quyết định được đưa ra cùng thời điểm Oa-sinh-tơn thông báo mở rộng các biện pháp hạn chế đối với Nga liên quan cáo buộc đầu độc thủ lĩnh đối lập A.Na-van-ni. Một nghị sĩ cấp cao của Nga cho biết, Nga muốn Mỹ xin lỗi.

* Theo Bộ Thương mại Mỹ, các biện pháp hạn chế mới đối với Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 18-3, trong đó ngăn chặn xuất khẩu tới Nga thêm nhiều mặt hàng trong diện kiểm soát vì các lý do an ninh quốc gia, bao gồm một số công nghệ, phần mềm và linh kiện. Trước đó, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với bảy quan chức cấp cao và 14 thực thể của Nga.

* Người phát ngôn Điện Crem-li ngày 18-3 cho rằng, những bình luận của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đối với nhà lãnh đạo Nga là chưa có tiền lệ, cho thấy Oa-sinh-tơn không quan tâm hàn gắn mối quan hệ với Mát-xcơ-va. Nga sẽ phân tích cách tiếp cận của mình trong quan hệ với Mỹ.

* Tại hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ A.Blinh-ken với người đồng cấp Hàn Quốc ngày 17-3 tại Xơ-un, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ đối với đồng minh. Theo ông Blinh-ken, liên minh Mỹ-Hàn không chỉ thúc đẩy an ninh, hòa bình và thịnh vượng của hai nước mà còn góp phần củng cố an ninh, thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

* Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hai Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Hàn Quốc nhất trí rằng, hạt nhân và những vấn đề khác của Triều Tiên là “những vấn đề quan trọng cần được giải quyết khẩn cấp”. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm phải thực thi chiến lược phối hợp đầy đủ trong vấn đề Triều Tiên.

* Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, người đứng đầu Lầu năm góc Mỹ L.Au-xtin khẳng định lại cam kết của Oa-sinh-tơn trong hỗ trợ an ninh đối với Xơ-un. Ngày 18-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc sẽ cần thêm thời gian.

* Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết, theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung mùa xuân mang tên Huấn luyện Bộ Chỉ huy hỗn hợp vào ngày 18-3 sau chín ngày diễn tập. Cuộc tập trận nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình với Triều Tiên.

* Ngày 18-3, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên xác nhận, Mỹ đã có một số nỗ lực nhằm tiếp cận Triều Tiên thông qua các kênh khác nhau. Tuy nhiên, Triều Tiên sẽ không đối thoại với Mỹ nếu Oa-sinh-tơn không thu hồi “các chính sách thù địch” nhằm vào Bình Nhưỡng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cang-thang-quan-he-nga-my-638965/