Căng thẳng, Pakistan từ chối cho tổng thống Ấn Độ sử dụng không phận

Pakistan cho biết đã từ chối cho phép Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bay qua không phận của nước này do 'hành xử' gần đây của New Delhi.

"Quyết định được đưa ra khi xem xét hành xử của Ấn Độ", Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho biết trong tuyên bố ngày 7/9.

Quyết định từ chối cho Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sử dụng không phận Pakistan để bay tới Iceland đã được Thủ tướng Imran Khan chấp thuận trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục áp bức người dân ở Kashmir bị chiếm đóng, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi nói với đài truyền hình PTV.

Ông Qureshi nói rằng "sự man rợ" của New Delhi ở Kashmir là một vấn đề nghiêm trọng mà ông sẽ đưa ra trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi phát biểu trong cuộc họp báo. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi phát biểu trong cuộc họp báo. Ảnh: AFP.

Ấn Độ và Pakistan đang ở vào thời điểm căng thẳng cao độ do khu vực tranh chấp Kashmir trên dãy Himalaya.

Hôm 6/9, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết nước này sẽ phản ứng toàn diện nhất có thể đối với các hành động của Ấn Độ trong vụ tranh chấp Kashmir và cộng đồng toàn cầu sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ "hậu quả thảm khốc" nào sau đó.

Ông Khan dẫn đầu chiến dịch ngoại giao quốc tế mạnh mẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ, Anh và các nước khác để gây áp lực lên Ấn Độ về khu vực Kashmir.

Ấn Độ điều quân đến thung lũng Kashmir, hạn chế di chuyển và cắt đứt liên lạc khi Thủ tướng Narendra Modi thu hồi đặc quyền của khu vực này vào ngày 5/8.

Vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã mất quyền tự trị. Những người không cư trú được phép mua bất động sản ở đây trong những thay đổi mà chính phủ cho biết sẽ thúc đẩy sự phát triển và đưa khu vực này phù hợp với phần còn lại của quốc gia.

Ấn Độ và Pakistan, hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân, đã đụng độ trong hai cuộc chiến vì vùng Kashmir.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cang-thang-pakistan-tu-choi-cho-tong-thong-an-do-su-dung-khong-phan-post987509.html