Căng thẳng ở miền đông Ukraine: Đâu là sự thật?

Tình hình miền đông Ukraine đang trở nên căng thẳng. Sắp xảy ra chiến tranh có phải là sự thật?

Nỗ lực che đậy

Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) đang theo sát tình hình, bởi những diễn biến trong những ngày qua ở Ukraine thực sự đáng lo ngại.

Phái bộ Giám sát Đặc biệt (SMM) đã được triển khai ở Ukraine. Các chuyên gia độc lập đang kiểm tra các vị trí khác nhau, máy bay không người lái cũng đã được triển khai để thu thập thông tin.

Tuy nhiên, một vấn đề mà SMM đang phải đối mặt chính là máy bay không người lái của SMM liên tục không thể hoạt động bình thường. Sự cố xảy ra thường xuyên, các báo cáo hoạt động bị gián đoạn liên tục được gửi về.

Kể từ 21/3/2021, các máy bay không người lái của SMM phải đối diện với tình trạng gây nhiễu tín hiệu GPS ngày càng tăng khi cất cánh và hạ cánh. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của máy bay không người lái ở Stepanivk.

Ngày 6/4, một máy bay không người lái tầm xa thậm chí không thể cất cánh. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này kể từ tháng 10/2014.

Cả Kiev và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đều có khả năng làm nhiễu tín hiệu. Việc gây nhiễu này chắc chắn sẽ trở ngại cho công việc của SMM. Hiện tại vẫn chưa thể xác định ai đứng sau việc tín hiệu bị gây nhiều, các bên đổ lỗi cho nhau. Mỗi bên đều nói rằng bên kia đang bí mật triển khai các hoạt động phá hoại nói trên để che đậy hành động của mình.

Tiểu đoàn tác chiến điện tử 305 của Lực lượng vũ trang Ukraine có các trạm Bukovel-AD ở các khu vực Stepanovka và Bogdanovka. Theo DPR, lý do Lực lượng vũ trang Ukraine triển khai trạm này là để ngăn máy bay không người lái phát hiện vũ khí của lữ đoàn 53 và 10 của quân đội Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Kiev lại cáo buộc lực lượng dân quân DPR sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến do Nga cung cấp. Theo các tuyên bố, DPR sử dụng các hệ thống R-330M1P “Diabazol” và R-330Zh “Zhitel” do Nga sản xuất tại các khu vực Gorlovka và Yenakievo.

Thật khó để chỉ ra ai đứng sau hành động gây nhiễu tín hiệu có chủ đích này. Rất có thể, cả 2 bên đều tận dụng cơ hội để gây khó khăn cho đối phương.

Các máy bay không người lái của SMM cũng được cho là mục tiêu bị nhắm đến để gây cản trở. Hành động có thể gây cả trở này nhằm che giấu việc triển khai quân, khí tài hoặc các hoạt động cụ thể nào đó.

Truyền thông phương Tây vẽ bức tranh lệch lạc

Có một thực tế không thể chối cãi là OSCE đóng một vai trò quan trọng trong khu vực, nhưng các quan sát viên của tổ chức này thường xuyên bị chặn lại tại các trạm kiểm soát và các nỗ lực của OSCE cũng đang bị cản trở.

Trước đó, một đứa trẻ ở DPR đã bị thiệt mạng vì máy bay không người lái của Ukraine. Ngay sau khi xuất hiện thông tin, các quan sát viên của SMM đã tìm đến địa điểm và phải mất 4 ngày mới có thể xác nhận sự thật.

Điều này cũng cho thấy sự bất cập của OSCE trong việc giám sát, thu thập thông tin. Mọi thứ còn trở nên khó kiểm soát khi truyền thông phương tây đưa cái nhìn chưa đúng về thực trạng hiện tại ở Ukraine. Theo những gì đang được vẽ trên truyền thông phương Tây thì Kiev là nạn nhân, Nga là kẻ xâm lược.

Khi OSCE còn nhiều bất cập trong hoạt động thì bằng chứng thu được sẽ càng ít đi. Thiếu bằng chứng từ tổ chức có nhiệm vụ giám sát và thông tin lệch lạc của truyền thông phương Tây khiến bức tranh ở điểm nóng Ukraine không được vẽ nên một cách trung thực.

Trong khi Ukraine và nhiều nước phương Tây bày tỏ quan ngại về việc Nga đưa quân và khí tài đến biên giới thì Nga phủ nhận, họ là mối đe dọa. Ngoại trưởng Nga cho biết, “họ đang ở đất nước của mình” và không gây khó khăn cho bất kỳ ai.

Hồi đầu tháng Tư, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nhấn mạnh: "Quân đội Nga chưa bao giờ tham gia vào cuộc xung đột và cũng không làm điều đó vào lúc này".

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cang-thang-o-mien-dong-ukraine-dau-la-su-that-a512081.html