Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Lầu Năm góc cởi mở tìm cách liên lạc, Bắc Kinh vẫn làm ngơ?

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/5 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho đến nay vẫn không thể hội đàm với các tướng lĩnh hàng đầu của Trung Quốc, bất chấp nhiều nỗ lực nhằm tổ chức các cuộc họp.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vẫn không thể hội đàm với các tướng lĩnh hàng đầu của Băng Kinh. (Nguồn: Getty)

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vẫn không thể hội đàm với các tướng lĩnh hàng đầu của Băng Kinh. (Nguồn: Getty)

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng căng thẳng do những mâu thuẫn trong nhiều lĩnh vực từ vấn đề Đài Loan, tình hình nhân quyền của Trung Quốc cho đến hoạt động quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Theo một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, bất chấp những căng thẳng và lời lẽ chỉ trích gay gắt, các quan chức quân đội Mỹ từ lâu đã tìm cách liên lạc cởi mở với các đối tác Trung Quốc để có thể giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn hoặc sẵn sàng đối phó với bất kỳ vụ va chạm nào.

Người này nhấn mạnh: "Mối quan hệ quân sự đang căng thẳng, không nghi ngờ gì về điều đó... Nhưng chúng tôi chắc chắn muốn có một cuộc đối thoại. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng, chúng tôi có một cuộc đối thoại ở cấp độ thích hợp".

Trong khi đó, một quan chức khác của Mỹ cho biết có một cuộc tranh luận trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc liệu Bộ trưởng Austin có nên nói chuyện với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng hay người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa hay không. Ông Hứa Kỳ Lượng được cho là có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đáng lẽ đã có cơ hội gặp gỡ với người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa ở Singapore vào cuối tháng này trong một hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng các nước trong khu vực nếu như sự kiện này không bị hủy bỏ vì đại dịch Covid-19.

Trong một bài viết gần đây được đăng trên tờ South China Morning Post, ông Paul Sheard, chuyên gia tại trường Chính sách Kennedy thuộc Đại học Harvard cho rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm tới sẽ ảnh hưởng lớn đến “số phận của thế giới”.

Chuyên gia này khẳng định: “Con đường thích hợp cho Mỹ và Trung Quốc sẽ đòi hỏi cả hai quốc gia phải tìm cách phối hợp chặt chẽ với nhau và với các quốc gia khác để củng cố và tái thiết lập các thể chế nhằm đóng góp vào an ninh và thịnh vượng toàn cầu, cũng như giải quyết những vấn đề chung khác trên thế giới”.

(theo Reuters, THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-my-trung-quoc-lau-nam-goc-coi-mo-tim-cach-lien-lac-bac-kinh-van-lam-ngo-145989.html