Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng

Theo Reuters và TTXVN, báo cáo 'Ðánh giá phòng thủ tên lửa' (MDR) của Mỹ đề cập, Iran sở hữu sức mạnh tên lửa đạn đạo lớn nhất ở Trung Ðông. Báo cáo nêu rõ: 'Mong muốn của Iran có một đối trọng chiến lược với Mỹ có thể là động lực để họ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)'. Phát biểu ý kiến tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ D.Trump tuyên bố: 'Mục đích của chúng tôi rất đơn giản: bảo đảm rằng chúng ta có thể phát hiện và phá hủy bất cứ tên lửa nào chống lại Mỹ ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào'.

* Bộ trưởng Ngoại giao Iran M.Da-ríp tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pompeo và các quan chức khác của Mỹ không có quyền can thiệp vào mối quan hệ láng giềng giữa Iran và Iraq; đồng thời khẳng định các công ty Iran cần đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tái thiết Iraq. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington liên tục gây sức ép với chính quyền Bagdad nhằm giảm quan hệ thương mại với Teheran.

* Tổng thống Iran H.Rouhani cho biết, nước này sẵn sàng phóng một vệ tinh mới trong vài tháng tới sau khi nỗ lực phóng vệ tinh trong tuần này thất bại. Tuyên bố này của Iran được đưa ra sau khi các nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Pháp, phản đối các vụ phóng tên lửa của Iran và kêu gọi nước này ngừng thử tên lửa đạn đạo.

* Theo Tân Hoa xã, sau hai ngày làm việc của Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban liên chính phủ Iran - Cuba, hai nước đã ký nhiều thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ sinh học y tế, thương mại, thể thao và nông nghiệp. Các nhà lãnh đạo hai nước cho rằng, thách thức hiện nay là phải thúc đẩy trao đổi kinh tế thương mại giữa Iran với Cuba tương xứng quan hệ chính trị tốt đẹp.

* Iran và Azerbaijan ký bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác quân sự và quốc phòng giữa hai nước sau cuộc họp diễn ra ở thủ đô Baku của Azerbaijan giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38955102-cang-thang-my-i-ran-gia-tang.html