Căng thẳng Mỹ-Iran: Ấn Độ khuyến cáo công dân không nên đến Iraq

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: 'Xét tình hình hiện nay ở Iraq, các công dân Ấn Độ được khuyến cáo tránh hoàn toàn việc đến Iraq nếu không cần thiết, cho đến khi có thông báo mới.'

Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq trúng rocket phóng từ Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq trúng rocket phóng từ Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ấn Độ ngày 8/1 đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này tránh đến Iraq nếu không cần thiết.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào các căn cứ có lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú tại Iraq.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: "Xét tình hình hiện nay ở Iraq, các công dân Ấn Độ được khuyến cáo tránh hoàn toàn việc đến Iraq nếu không cần thiết, cho đến khi có thông báo mới.

Các công dân Ấn Độ đang cư trú tại Iraq được khuyến cáo cảnh giác và có thể tránh đi lại trong phạm vi lãnh thổ Iraq."

Theo thông báo, Đại sứ quán Ấn Độ ở Baghdad và lãnh sự quán ở Erbil vẫn hoạt động.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo tối 7/1 Iran đã phòng hàng chục tên lửa nhằm vào 2 căn cứ quân sự có binh sỹ Mỹ và liên quân đồn trú tại Iraq, gồm căn cứ ở thành phố Erbil miền Bắc và căn cứ không quân al-Asad ở miền Tây.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố cuộc tấn công trên là một phần chiến dịch trả thù vụ Mỹ không kích sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 3/1 sát hại Tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc IRGC./.

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cang-thang-myiran-an-do-khuyen-cao-cong-dan-khong-nen-den-iraq/617346.vnp