Căng thẳng leo thang với Nga, Ukraine có thể 'mất trắng' hàng tỷ đô la

Giới chính trị Kiev đang bày tỏ quan ngại về tình trạng thiết quân luật ở quốc gia này sẽ khiến cho nền kinh tế đất nước mất khoản tiền lớn.

Tình trạng thiết quân luật của Ukraine có thể tác động lớn đến kinh tế nước này.

Nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Ukraine có thể mất hàng tỷ đô la do áp dụng tình trạng luật thiết quân luật trên lãnh thổ đất nước, Volodymyr Husak, một nhà lập pháp từ đảng Khối đối lập Ukraine cho biết hôm 11/10.

"Tôi tin rằng những tổn thất từ thiết quân luật đối với nền kinh tế của Ukraine có thể tiêu tốn hàng tỷ đô la", ông Husak nói trên kênh truyền hình Pryamiy của Ukraine.

Nhà lập pháp lưu ý rằng nền kinh tế của đất nước phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. "Các quy định và giao thức thường cấm mua bán hàng hóa từ các quốc gia đang trong tình trạng thiết quân luật. Nhiều doanh nghiệp không thể ký kết hợp đồng ngay bây giờ", Husak chỉ ra.

Vào ngày 26/11, Quốc hội Ukraine đã ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong việc áp đặt luật thiết quân luật ở 10 vùng phía Đông của đất nước sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nga bắt giữ 3 tàu Ukraine đi qua eo biển Kerch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vụ việc ở eo biển Kerch là một sự khiêu khích được chuẩn bị trước như một cái cớ để ban bố tình trạng thiết quân luật ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho hay, động thái này có thể liên quan đến việc đánh giá tín nhiệm của ông Poroshenko trước chiến dịch tranh cử tổng thống bắt đầu vào cuối tháng 12 đang ở mức thấp.

Tuy nhiên, phía Kiev đã phản bác tuyên bố trên, nói rằng hành vi của 3 tàu nước này là “không sai”, cáo buộc Moscow cản trở và bắt tàu trái phép.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cang-thang-leo-thang-voi-nga-ukraine-co-the-mat-trang-hang-ty-do-la-a414089.html