Căng thẳng leo thang, Trung Quốc hủy đàm phán thương mại với Mỹ

Một nguồn tin vừa cho biết Trung Quốc đã hủy các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ để phản đối việc Washington áp dụng thêm thuế mới vào hàng Trung Quốc.

Container hàng Trung Quốc

Dẫn nguồn tin giấu tên, tờ Wall Street Journal cho biết, Trung Quốc đã hủy chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp trung tới Washington để đàm phán thương mại khi cuộc chiến về thuế giữa hai nước đang tiếp diễn.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump áp thuế mới vào hàng Trung Quốc vào đầu tuần này - trước khi diễn ra các cuộc đàm phán thương mại đã lên kế hoạch.

“Mỹ khăng khăng tăng tuế, đem lại những bất ổn mới cho các cuộc đàm phán thương mại song phương” – Bộ Thương mại Trung Quốc nói khi Mỹ tuyên bố áp thuế mới vào 24/9 tới.

Mỹ nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc trị giá gần 500 tỉ USD vào năm ngoái, trong khi đó xuất khẩu khoảng 130 tỉ USD hàng sang Trung Quốc trong cùng kỳ.

Hải Yến -Theo Press TV

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cang-thang-leo-thang-trung-quoc-huy-dam-phan-thuong-mai-voi-my-3952077-d.html