Căng thẳng leo thang tại Trung Ðông

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 6-1, tân Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông E.Qaani tuyên bố muốn trục xuất Mỹ khỏi khu vực. Ông Qaani đưa ra tuyên bố trong bối cảnh người dân Iran đổ về thủ đô Tehran để dự lễ tang Tướng Q.Soleimani, người đã chết trong vụ không kích của Mỹ ở Iraq. Cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo, nước này sẽ có phản ứng quân sự đối với vụ không kích của Mỹ.

* Tổng thống Mỹ D.Trump cùng ngày khẳng định, ông không cần sự đồng ý của Quốc hội, ngay cả đối với một vụ tiến công “bất cân xứng” nhằm đáp trả các hành động từ Iran. Theo ông D.Trump, các bài viết của ông trên mạng xã hội Twitter sẽ chính là thông báo sớm nếu ông quyết định tiến công Iran lần nữa. Chủ tịch Hạ viện Mỹ N.Pelosi nhắc lại đề nghị chính quyền Tổng thống D.Trump phải thông báo kịp thời và đầy đủ cho Quốc hội về hành động can thiệp quân sự liên quan Iran nếu được lên kế hoạch. Hai nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 5-1 cho biết sẽ trình Hạ viện một nghị quyết mới nhằm ngăn chặn Tổng thống đơn phương đưa nước Mỹ vào chiến tranh chống Iran.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe kêu gọi tiến hành các bước ngoại giao để tránh làm leo thang xung đột giữa Mỹ và Iran. Ông nhắc lại sẽ tiếp tục kế hoạch triển khai lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Trung Ðông để bảo đảm an toàn cho các tàu của Nhật Bản tại khu vực này.

* Trong cuộc họp báo ngày 6-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hối thúc Mỹ không lạm dụng vũ lực. Trung Quốc chỉ trích Mỹ làm gia tăng căng thẳng tại Trung Ðông thông qua hành động can thiệp quân sự, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế để bảo đảm hòa bình và ổn định.

* Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ S.Jaishankar lần lượt điện đàm với những người đồng cấp Mỹ, Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất và Oman về tình hình tại vùng Vịnh. Ấn Ðộ khẳng định rất quan tâm đến ổn định và an ninh ở khu vực này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Ðộ cũng điện đàm với người đồng cấp Iran để nhất trí việc duy trì liên lạc.

* Lãnh đạo Ðức, Pháp, Anh ra tuyên bố chung hối thúc Iran từ bỏ những biện pháp đi ngược thỏa thuận hạt nhân năm 2015, sau khi Tehran thông báo sẽ không còn tuân thủ cam kết hạn chế về làm giàu urani. Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẽ tiếp tục giảm bớt các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân.

* Giá vàng châu Á tăng lên mức kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Ðông. Trong phiên giao dịch sáng 6-1, tại Singapore, giá vàng giao ngay có lúc tăng 2,3% lên 1.588,13 USD/ounce, mức cao nhất kể từ tháng 4-2013. Giá vàng giao kỳ hạn tăng 2,5% lên 1.590,9 USD/ounce.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42837802-cang-thang-leo-thang-tai-trung-%C3%B0ong.html