Căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Theo Reuters và TTXVN, ngày 27-5, Syria cho biết, Israel đã tiến hành vụ tiến công bằng tên lửa nhằm vào tỉnh Quneitra, tây nam nước này, gây ra một số thương vong cho phía Syria.

Một binh sĩ Syria đã chết khi tên lửa đánh trúng một căn cứ quân sự và phía Damascus gọi đây là “hành động gây hấn của Israel”. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, tên lửa của Israel được bắn từ phía cao nguyên Golan.

* Cùng ngày, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc oanh kích ở Syria để trả đũa cho sự việc mà họ cho rằng hỏa lực phòng không của Syria nhằm vào một trong số các máy bay của Israel. Trước đó, Israeltừng tiến hành hàng trăm vụ không kích ở Syria, phần lớn trong số đó nhằm vào các mục tiêu của Iran và phong trào Hezbollah.

* Quân đội Israelngày 27-5 đã lắp đặt bổ sung ba thiết bị giám sát và ca-mê-ra an ninh tại bức tường biên giới giữa Lebanon và vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Hiện có chín thiết bị giám sát được lắp đặt tại khu vực này. Israel xây dựng bức tường dọc biên giới Lebanon dài 130 km nhằm chặn nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ nước này của các tay súng thuộc Phong trào Hezbollah, lực lượng có vị trí trong Chính phủ Lebanon.

Cùng ngày, một tàu quân sự Israel đã vi phạm lãnh hải Lebanon tại khu vực cách Ras Al Naqoura 10 hải lý. Lebanon đã nhiều lần lên án các hành động vi phạm chủ quyền của quân đội Israel tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hiện Mỹ đang làm trung gian hòa giải về tranh chấp biên giới giữa Israelvà Lebanon.

* Tổng thống Palestine M.Abbas ngày 27-5 tuyên bố, Kế hoạch hòa bình Trung Đông và việc tổ chức hội nghị kinh tế tại Bahrain do Mỹ xúc tiến thực hiện là nhằm đánh lừa dư luận. Tổng thống M.Abbas nêu rõ, Palestine không cần viện trợ từ Mỹ bởi người dân Palestine có thể tự làm được điều này. Ông cho rằng, bất kỳ ai muốn
giải quyết vấn đề Palestine đều phải giải quyết về mặt chính trị.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40350202-cang-thang-leo-thang-o-trung-dong.html