Căng thẳng Israel - Iran bùng lên

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố sẽ đáp trả Israel vì tấn công cơ sở hạt nhân chính tại Natanz song vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán cấp cao nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc có tên gọi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Trong cuộc họp riêng với các nhà lập pháp hôm 12-4, ông Zarif chỉ ra rằng các quan chức hàng đầu của Israel đã nói rõ sẽ ngăn cản các nỗ lực đa phương nhằm khôi phục JCPOA, giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran.

Trước đó cùng ngày, cơ sở Natanz bị mất điện quy mô lớn mà Iran cho là hành động "khủng bố hạt nhân". Theo kênh Al Jazeera, Israel không chính thức nhận trách nhiệm nhưng truyền thông địa phương dẫn nguồn tin cho rằng Cơ quan Tình báo Mossad của Israel đứng sau vụ việc.

Hãng thông tấn Nournews (Iran) dẫn nguồn tin tình báo cho hay danh tính kẻ tấn công đã được xác định và sắp bị bắt giữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho hay Tehran cũng đã liên lạc với các nhà chức trách quốc tế và Liên Hiệp Quốc để điều tra vụ việc ở Natanz.

Cuộc họp về thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra tại thủ đô Vienna - Áo hôm 9-4 Ảnh: REUTERS

Cuộc họp về thỏa thuận hạt nhân Iran diễn ra tại thủ đô Vienna - Áo hôm 9-4 Ảnh: REUTERS

Iran và Mỹ đang nỗ lực khôi phục JCPOA, ký kết năm 2015, sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận cách đây 3 năm và tái trừng phạt Tehran. Trong các cuộc đàm phán gián tiếp diễn ra ở Thụy Sĩ hôm 9-4, Iran và Mỹ đều đưa ra lập trường cứng rắn. Đàm phán dự kiến tiếp tục vào ngày 14-9 tới.

Trong chuyến thăm Israel hôm 11-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định cam kết của Washington đối với đồng minh này là bền vững, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực đối tác chiến lược với Israel. Các chuyên gia Trung Đông nhận định chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đến Israel phần lớn nhằm xoa dịu căng thẳng Israel - Iran.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cang-thang-israel-iran-bung-len-20210412213903471.htm