Căng thẳng I-xra-en - Pa-le-xtin leo thang nghiêm trọng

Theo Roi-tơ và TTXVN, căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, khi rạng sáng 12-5 (giờ Việt Nam), phong trào Hồi giáo Ha-mát tại dải Ga-da tuyên bố đã phóng 130 quả rốc-két vào thành phố Ten A-víp và khu vực miền trung của I-xra-en để đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội I-xra-en.

I-xra-en tiến hành các vụ không kích nhằm vào dải Ga-da. Ảnh | ROI-TƠ

I-xra-en tiến hành các vụ không kích nhằm vào dải Ga-da. Ảnh | ROI-TƠ

Theo Roi-tơ và TTXVN, căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, khi rạng sáng 12-5 (giờ Việt Nam), phong trào Hồi giáo Ha-mát tại dải Ga-da tuyên bố đã phóng 130 quả rốc-két vào thành phố Ten A-víp và khu vực miền trung của I-xra-en để đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội I-xra-en.

Trước đó, quân đội I-xra-en mở chiến dịch tiến công vào 140 địa điểm của Ha-mát tại dải Ga-da, khiến một chung cư 13 tầng bị đổ sập do trúng không kích. Các nguồn tin Pa-le-xtin cho biết, ít nhất 30 người chết và nhiều người bị thương trong các vụ không kích của I-xra-en. Ngày 12-5, quân đội I-xra-en thông báo, các cuộc không kích của lực lượng này nhằm vào dải Ga-da đã đánh trúng nơi ở của các thành viên cấp cao thuộc Phong trào Hồi giáo Ha-mát.

* Trước tình hình bạo lực leo thang tại dải Ga-da, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét bày tỏ thất vọng trước tình hình thương vong gia tăng trong các vụ không kích của I-xra-en nhằm vào dải Ga-da, cũng như trong các vụ phóng rốc-két từ dải Ga-da; nhấn mạnh, LHQ đang khẩn trương làm việc để giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên. Đặc phái viên LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông cảnh báo, I-xra-en và Pa-le-xtin đang hướng tới một cuộc chiến tranh toàn diện.

* Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi cả I-xra-en và Pa-le-xtin tránh gây ra những cái chết “vô cùng đáng tiếc” cho dân thường. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) hối thúc các bên chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực đang bùng phát ở Bờ Tây.

* Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi I-xra-en và Pa-le-xtin kiềm chế và tránh những bước đi làm leo thang xung đột tại khu vực Đông Giê-ru-xa-lem và dải Ga-da. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga sẽ hợp tác với các đối tác trong khu vực và thế giới nhằm tìm kiếm giải pháp toàn diện và bền vững với sự cùng tồn tại hai nhà nước.

* Liên minh châu Phi (AU) lên án các vụ không kích của I-xra-en tại dải Ga-da, cũng như các vụ tiến công bạo lực của lực lượng an ninh nước này vào khu đền thờ Hồi giáo An Ác-xa. Trong khi đó, Liên đoàn A-rập (AL) chỉ trích việc I-xra-en không kích dải Ga-da; kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để ngăn chặn tình trạng bạo lực.

* Ngày 12-5, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Lót thuộc miền trung I-xra-en, khi cảnh sát cáo buộc cư dân A-rập phát động các vụ bạo loạn trên quy mô lớn trong bối cảnh căng thẳng giữa I-xra-en và Pa-le-xtin gia tăng nghiêm trọng. Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu cho biết, quân chi viện đang được triển khai tới thành phố Lót.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cang-thang-i-xra-en-pa-le-xtin-leo-thang-nghiem-trong-645792/