Căng thẳng I-ran và phương Tây

Theo Roi-tơ và các nguồn tin nước ngoài, phát biểu trên truyền hình ngày 21-3, Ðại Giáo chủ A.Kha-mê-ni tái khẳng định chính sách rõ ràng của I-ran về việc Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt trước khi muốn Tê-hê-ran trở lại thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.

Theo Roi-tơ và các nguồn tin nước ngoài, phát biểu trên truyền hình ngày 21-3, Ðại Giáo chủ A.Kha-mê-ni tái khẳng định chính sách rõ ràng của I-ran về việc Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt trước khi muốn Tê-hê-ran trở lại thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân.

Ðại Giáo chủ I-ran nhấn mạnh, chỉ dỡ bỏ trừng phạt trên giấy tờ là không thể chấp nhận, việc này phải được triển khai trong thực tế.

Trong khi đó, các công tố viên Mỹ vừa buộc tội 10 công dân I-ran liên quan một kế hoạch kéo dài gần 20 năm qua nhằm né các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với I-ran. Các công dân I-ran này bị cáo buộc ngụy tạo các giao dịch trị giá 300 triệu USD, trong đó có việc mua hai tàu chở dầu.

I-ran phản đối việc Anh quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Ngoại giao I-ran G.Da-ríp cho biết, nước Anh quan ngại về việc I-ran phát triển vũ khí hạt nhân, song chính Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn sau đó lại thông báo tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Luân Ðôn. Ðại sứ Nga tại Anh A.Ke-lin cũng đã cáo buộc Anh vi phạm một số thỏa thuận quốc tế sau khi công bố kế hoạch tăng cường năng lực hạt nhân.

Mỹ cùng với các đồng minh Pháp, Bỉ, Nhật Bản đang tiến hành cuộc tập trận chung của Nhóm tác chiến trên biển A-rập (GASWEX) 21. Ðây là cơ hội cho các lực lượng tham gia tăng cường năng lực tác chiến và khả năng tương tác lẫn nhau trong các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải, phòng không, chống tàu ngầm... Cuộc tập trận diễn ra trên biển A-rập và vịnh Ô-man, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - I-ran căng thẳng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cang-thang-i-ran-va-phuong-tay-639408/