Căng thẳng gia tăng, Ukraine đình chỉ liên lạc với Belarus

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình ở Belarus, Kiev đã tạm đình chỉ mọi liên lạc với Minsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc gặp hồi tháng 10/2019. (Nguồn: BelarusFeed)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko trong cuộc gặp hồi tháng 10/2019. (Nguồn: BelarusFeed)

Phát biểu trên kênh truyền hình 1+1, ông Kuleba cho hay, Ukraine đang theo dõi diễn biến tình hình ở quốc gia láng giềng. Ông lưu ý, liên lạc giữa 2 nước sẽ nối lại ngay sau khi Kiev tin rằng điều này sẽ không dẫn đến tổn hại về danh tiếng, tinh thần và đạo đức cho Ukraine.

Ngoài ra, ông cho biết cuộc điện đàm gần nhất giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko là trước khi diễn ra bầu cử ở Belarus. Tại thời điểm hiện nay, giữa hai vị nguyên thủ chưa và không có kế hoạch tiếp xúc nào thời gian tới.

Theo kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus vào ngày 9/8, Ủy ban bầu cử trung ương tuyên bố, ông Lukashenko đã giành chiến thắng với 80,1% số phiếu bầu. Trong khi đó phe đối lập cho rằng bà Svetlana Tikhanovskaya đã chiến thắng. Còn Liên minh châu Âu tuyên bố rằng họ không thể coi cuộc bỏ phiếu ở Belarus là “công bằng hay tự do”.

Nhiều người dân Belarus phản đối ông Lukashenko đã tổ chức các cuộc biểu tình trái phép kể từ ngày 9/8. Lúc đầu, lực lượng an ninh trấn áp các hành vi chống đối bằng hơi cay, vòi rồng, lựu đạn gây choáng và đạn cao su. Sau đó, họ ngừng giải tán các cuộc biểu tình. Theo số liệu chính thức, gần 7.000 người đã bị bắt giữ trong những ngày biểu tình đầu tiên. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Belarus, đã có hàng trăm người bị thương trong bạo loạn, trong đó có hơn 120 nhân viên thực thi pháp luật.

Minh Quân

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cang-thang-gia-tang-ukraine-dinh-chi-lien-lac-voi-belarus-122516.html