Căng thẳng gia tăng trong quan hệ ngoại giao Mỹ-Pakistan

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 19/4 xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ hạn chế việc đi lại của các nhà ngoại giao Pakistan bên ngoài thủ đô Washington từ tháng 5 tới nhằm đáp trả động thái tương tự đối với các nhà ngoại giao Mỹ tại Islamabad trước đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal. Ảnh: suchtv.pk

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal cho biết nước này đã nhận được thông báo chính thức từ Mỹ liên quan đến một số biện pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới. Theo ông Faisal, đây là hành động có đi có lại và Pakistan hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết. Ông Faisal cũng lưu ý rằng các nhà ngoại giao Pakistan sẽ không được phép đi quá xa nơi làm việc nếu không có giấy ưu tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Theo ông Faisal, các nhà ngoại giao Mỹ tại Pakistan cũng không được đi xa nơi làm việc quá 40km mà không thông báo cho chính phủ nước sở tại.

Quan hệ giữa Pakistan và Mỹ đã xấu đi kể từ tháng 8/2017 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về chính sách mới đối với Nam Á và Afghanistan, và cáo buộc Pakistan hỗ trợ các tay súng tiến hành các vụ tấn công vào các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan. Tuy nhiên, cho đến nay, giới chức Pakistan vẫn lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cang-thang-gia-tang-trong-quan-he-ngoai-giao-mypakistan-20180419202730184.htm