Căng thẳng gia tăng tại Idlib, Syria

Reuters ngày 4-3 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng nước này đã tiến công ít nhất 82 vị trí của quân đội Syria, nhằm đáp trả các đợt pháo kích liên tiếp của Syria, tại tỉnh tây bắc Idlib, đồng thời phá hủy nhiều xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa… và loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm binh sĩ Syria. Ngày 3-3, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Syria ở Idlib. Tuy nhiên, có ít nhất 59 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ chết kể từ đầu chiến dịch tại Idlib.

* Trong khi đó, Tổng thống Syria B.Assad ngày 3-3 thông báo, cuộc bầu cử Quốc hội được ấn định vào ngày 13-4 tới. Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trên khắp các khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát và là cuộc bỏ phiếu thứ ba được tổ chức kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra cách đây chín năm.

* Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp M.Lowcock ngày 3-3 cho biết, các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria đã quá tải, do có gần một triệu người chạy trốn khỏi bạo lực ở tây bắc Syria thời gian gần đây. Các nhân viên nhân đạo LHQ đã tới Idlib để thu thập thông tin, nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất bảo vệ người dân.

* Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố đẩy hàng nghìn người tị nạn từ Syria tới Hy Lạp. Theo Nga, phần lớn người tị nạn được Thổ Nhĩ Kỳ đẩy đi từ các trại tạm trú ở Syria là người Afghanistan, Iraq và châu Phi, không chỉ công dân Syria.

* Thủ tướng Hy Lạp K.Mitsotakis thông báo triển khai lực lượng lớn gồm quân đội và cảnh sát tới cửa khẩu Kastanies của nước này, nhằm ngăn làn sóng người di cư ồ ạt từ Thổ Nhĩ Kỳ. Từ ngày 29-2 đến tối 2-3, lực lượng chức năng Hy Lạp đã chặn hơn 24 nghìn lượt người di cư bất hợp pháp và bắt giữ 183 trường hợp.

* Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu C.Michel và Chủ tịch Nghị viện châu Âu D.Sassoli ngày 3-3 đến Kastanies, để bày tỏ tình đoàn kết với Hy Lạp trong vấn đề ứng phó người di cư. Bà Leyen cho biết, Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ cấp 700 triệu ơ-rô để giúp quản lý làn sóng di cư mới.

* Bộ trưởng Nội vụ Đức H.Seehofer ủng hộ cách xử lý cứng rắn của Hy Lạp để ngăn chặn dòng người di cư. Trong khi đó, Thủ tướng Đức A.Merkel nhấn mạnh việc thiết lập một lệnh ngừng bắn và một khu vực an toàn cho hàng trăm nghìn người chạy về phía biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43487002-cang-thang-gia-tang-tai-it-lip-xy-ri.html