Căng thẳng gia tăng ở đông Địa Trung Hải

Roi-tơ ngày 12-10 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa tàu Oruc Reis đến thực hiện hoạt động khảo sát địa chấn tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. Theo thông báo của lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, tàu thăm dò Oruc Reis và hai tàu khác nối lại các hoạt động tại khu vực đông Địa Trung Hải đến hết ngày 22-10 tới. Thông báo được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi An-ca-ra quyết định rút tàu Oruc Reis về cảng, tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng tại đông Địa Trung Hải.

Roi-tơ ngày 12-10 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa tàu Oruc Reis đến thực hiện hoạt động khảo sát địa chấn tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. Theo thông báo của lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, tàu thăm dò Oruc Reis và hai tàu khác nối lại các hoạt động tại khu vực đông Địa Trung Hải đến hết ngày 22-10 tới. Thông báo được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi An-ca-ra quyết định rút tàu Oruc Reis về cảng, tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết căng thẳng tại đông Địa Trung Hải.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp tuyên bố, quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ về việc đưa tàu thăm dò địa chấn trở lại đông Địa Trung Hải là mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh của khu vực. A-ten đưa ra lời chỉ trích trong bối cảnh nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực ấn định thời hạn tiến hành đàm phán nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước liên quan tranh chấp tại đông Địa Trung Hải. Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thật sự mong muốn đối thoại.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cang-thang-gia-tang-o-dong-dia-trung-hai-620210/