Căng thẳng gia tăng, Ấn Độ cáo buộc Pakistan nã pháo vào khu vực Kashmir

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cáo buộc phía Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nã pháo vào khu vực ở Kashmir tối 5/7, khiến họ phải nổ súng đáp trả.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cáo buộc phía Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nã pháo vào khu vực ở Kashmir tối 5/7, khiến họ phải nổ súng đáp trả.

Binh lính Ấn Độ tuần tra tại biên giới. Ảnh: New Indian Express

Binh lính Ấn Độ tuần tra tại biên giới. Ảnh: New Indian Express

Hãng tin IANS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Trung tá Devender Anand cho biết binh lính Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi pháo kích qua Đường kiểm soát (LoC), đường biên giới tạm thời của hai nước ở Kashmir lúc 9h tối qua (5/7) giờ địa phương.

Loạt pháo bắt đầu nhắm về huyện Rajouri ở bang Jammu & Kashmir của Ấn Độ. Sau đó, lực lượng Pakistan còn bắt đầu nổ súng dọc theo LoC.

Người phát ngôn Anand cho biết binh lính Ấn Độ đã nổ súng đáp trả nhưng không có thương vong hay thiệt hại. Truyền thông địa phương đưa tin giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại khu vực. Hiện phía Pakistan chưa lên tiếng về cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan từ lâu đã căng thẳng do các tranh chấp về một số khu vực ở vùng Kashmir kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947.

Mối quan hệ giữa hai bên càng trở nên căng thẳng sau vụ đánh bom tự sát nhắm vào đoàn xe quân sự của Ấn Độ hồi tháng 2 làm hơn 40 binh sĩ thiệt mạng ở Kashmir.

New Delhi tố cáo tổ chức Jaish-e-Mohammed căn cứ ở Pakistan đứng sau vụ việc và tiến hành không kích vào một khu trại mà họ cho là của nhóm Jaish-e-Mohammed tại Kashmir, ở phần lãnh thổ Pakistan kiểm soát.

Hai bên sau đó có cuộc không chiến tại Kashmir trong đó Ấn Độ thiệt hại một máy bay và nói đã bắn rơi một máy bay của Pakistan nhưng nước này bác bỏ.

Từ năm 1972, New Delhi và Islamabad ký thỏa thuận Simla, nhất trí giải quyết xung đột qua đàm phán song phương, không có sự can dự của bên thứ ba. Chính phủ hai nước nhất trí về đường kiểm soát giữa hai bên, và khẳng định thỏa thuận ngừng bắn ngày 17/12/1971 phải được tôn trọng.

Sau vài cuộc xung đột vũ trang, hai nước một lần nữa nhất trí ngừng bắn vào năm 2003. Kể từ đó, cả hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau vi phạm ngừng bắn.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/cang-thang-gia-tang-an-do-cao-buoc-pakistan-na-phao-vao-khu-vuc-kashmir-a283074.html