Căng thẳng dâng cao, Nga tiếp tục chặn máy bay Mỹ

Tiêm kích MiG-31 của quân đội Nga đã bám theo một máy bay trinh sát của Mỹ đang tiếp cận lãnh thổ Nga từ khu vực Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 3 trong 2 tuần qua, Nga chủ động ngăn chặn máy bay Mỹ.

Ngày 23/4, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga thông tin: “Các phi công Nga xác định mục tiêu là một máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ. Họ đã bám theo mục tiêu trên vùng biển Thái Bình Dương”.

Căng thẳng dâng cao, Nga tiếp tục chặn máy bay Mỹ.

Căng thẳng dâng cao, Nga tiếp tục chặn máy bay Mỹ.

Sau khi chiếc RC-135 chuyển hướng rời xa lãnh thổ Nga, chiếc MiG-31 đã quay trở về căn cứ.

Việc máy bay trinh sát Mỹ tiếp cận lãnh thổ Nga không phải là điều mới mẻ. Theo RIA Novosti, số lần máy bay nước ngoài tiếp cận lãnh thổ Nga đang gia tăng. Trong năm 2020, lực lượng rađa Nga ghi nhận số phi vụ trinh sát nhằm vào Nga cao hơn 40% so với năm 2019.

Lần gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều máy bay chiến đấu MiG-31 đến chặn và hộ tống máy bay Mỹ, Na Uy trên vùng biển phía bắc Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Nga, hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti đưa tin.

Một quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ The Hill rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ "đã biết về các báo cáo".

"Hoạt động đánh chặn không phải là bất thường. Phần lớn trong số này được coi là an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi không đi sâu vào chi tiết về các tương tác" - quan chức này cho biết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga vừa ra lệnh rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine sau khi chấm dứt các cuộc tập trận quân sự. Trước đó, Nga đã điều 10.000 binh lính, 60 tàu hải quân, 200 máy bay chiến đấu, 1.200 phương tiện quân sự khác đến khu vực này.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cang-thang-dang-cao-nga-tiep-tuc-chan-may-bay-my-137059.html