Căng thẳng chặn dịch tại tòa nhà bị cúm A/H1N1 "tấn công"

(VietNamNet) - Sau một ngày xác nhận có một nhân viên dương tính với cúm A/H1N1, tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh của Viettel, công tác chặn dịch vẫn được thực hiện. Tất cả nhân viên và khách hàng đều phải đeo khẩu trang khi vào tòa nhà.

- Sau một ngày xác nhận có một nhân viên dương tính với cúm A/H1N1, tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh (Hà Nội) của Viettel, công tác chặn dịch vẫn được thực hiện. Tất cả nhân viên và khách hàng đều phải đeo khẩu trang khi vào tòa nhà. Trao đổi với VietNamNet, Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) Khổng Văn Tường khẳng định: "Công tác chặn dịch đã được thực hiện nghiêm túc để không cho dịch lây lan trong trụ sở!". Cuối giờ chiều ngày 28/7, tại tầng 1 của tòa nhà Viettel (số 1 Giang Văn Minh), mùi thuốc khử trùng vẫn còn nồng nặc. Ảnh: Kiên Trung Tất cả các nhân viên làm việc tại tòa nhà và khách đến liên hệ công tác đều mang khẩu trang đặc dụng. Ngay trong chiều 28/7, đoàn công tác của Cục Vệ sinh Dịch tễ (Bộ Y tế) và Trung tâm Y tế dự phòng (quận Ba Đình) đã đến kiểm tra và tăng cường các biện pháp chặn dịch tại trụ sở Viettel - Ảnh: Kiên Trung Tại bàn lễ tân và ngay phía cửa chính ra vào tại tầng 1 của tòa nhà, các hộp đựng khẩu trang chuyên dụng được để sẵn và phát không cho tất cả mọi người đến trụ sở số 1 Giang Văn Minh. Khách đến liên hệ công tác đều được phát miễn phí khẩu trang đặc dụng tại bàn lễ tân. Ảnh: Kiên Trung Một nhân viên lễ tân cho biết: "Trong ngày 28/7, số lượng khẩu trang phát cho mọi người đến làm việc tại tòa nhà Viettel khá lớn. Không chỉ phát không khẩu trang chuyên dụng, có cả nước súc miệng cũng được để tại đó để mọi người sử dụng, yên tâm làm việc và tránh tâm lý hoang mang lo lắng". Đeo khẩu trang là một trong những quy định bắt buộc từ của nhân viên đến làm việc tại trụ sở Viettel, kể từ khi có thông tin một nhân viên làm việc trong tòa nhà được xác định dương tính với cúm A/H1N1. Ảnh: Kiên Trung Ông Tường phủ nhận thông tin về việc buổi sáng 28/7, lực lượng công an đến phong tỏa trụ sở này để ngăn chặn dịch. Các nhân viên nhà bếp đeo khẩu trang khi đi lấy thực phẩm. Ảnh: Kiên Trung “Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Nhân viên vẫn đến làm việc bình thường. Công tác chặn dịch được triển khai nghiêm túc để chặn dịch sớm, không để lây lan trong trụ sở số 1 Giang Văn Minh” – ông Tường cho hay. Một số hình ảnh về việc thực hiện chống dịch tại trụ sở số 1 Giang Văn Minh. Ảnh: Kiên Trung. Cũng trong buổi chiều ngày 28/7, đoàn công tác từ Cục Vệ sinh Dịch tễ (Bộ Y tế) và Trung tâm Y tế dự phòng quận Ba Đình đã đến làm việc với lãnh đạo Viettel tại trụ sở số 1 Giang Văn Minh. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc ở đây từ hôm qua (27/7), tuy nhiên, không phải nhân viên nào cũng thực hiện... Ông Tường cho biết, nội dung buổi làm việc của đoàn công tác và lãnh đạo Viettel tại trụ sở này là tăng cường công tác chống dịch, ngăn chặn dịch sớm, tránh tình trạng lây lan. Công tác phun thuốc khử trùng được thực hiện toàn bộ tòa nhà. Thời điểm cuối giờ chiều, khi PV VietNamNet có mặt, mùi thuốc khử trùng vẫn còn nồng nặc tại tầng 1 của tòa nhà. Đây là tòa nhà đầu tiên ở Hà Nội bị phong tỏa để chặn dịch sau khi có người làm việc tại đây dính cúm A/H1N1. Kiên Trung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2009/07/860567/