Căng thẳng cảnh vũ khí Anh đổ tới sát nách Nga

Quân đội Anh đã triển khai 120 binh sĩ cùng nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng tới Estonia – một quốc gia có chung đường biên giới với Liên bang Nga.

Với lần đưa quân này, hiện Quân đội Anh là lực lượng quân sự quốc tế lớn nhất tại Estonia – một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) nhưng mấy năm gần đây chuyển hướng sang thân thiết với các nước phương Tây. Đáng chú ý, Estonia hiện có chung đường biên giới lớn với Liên bang Nga. Nguồn ảnh: QQ

Mặc dù luôn tuyên bố việc triển khai quân đội NATO tới Estonia là nhằm đảm bảo an ninh, tuy nhiên người ta có thể ngầm hiểu rằng hành động này của NATO là bước đi để kiềm chế sức mạnh Nga đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nguồn ảnh: QQ

Lượng vũ khí Quân đội Anh đưa tới Estonia không được công bố rõ, tuy nhiên chúng gồm các loại xe tăng chủ lực, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và cả pháo tự hành. Nguồn ảnh: QQ

Trong ảnh, đội hình xe tăng, thiết giáp đang chuẩn bị đưa lên tàu vận tải để tới Estonia bằng đường biển, trong khi các binh sĩ sẽ đi máy bay. Nguồn ảnh: QQ

Hàng xe thiết giáp giữa là dòng xe chiến đấu bộ binh FV 510 Warrior, bên trái là dàn xe tăng Challenger 2. Nguồn ảnh: QQ

Warrior được trang bị tháp pháo 30mm L21A1 cùng đại liên đồng trục 7,62mm, ngoài ra có thể mang theo tên lửa chống tăng MILAN hoặc Javelin. Nhìn chung, so với dòng BMP của Nga, Warrior kém xa về sức mạnh hỏa lực. Thậm chí, nó không thể so sánh được với BMP-2, chưa nói tới BMP-3. Nguồn ảnh: QQ

Pháo tự hành AS-90 xếp hàng lên tàu tới Estonia. Nguồn ảnh: QQ

Các xe tăng, pháo tự hành, thiết giáp đều phải lùi đít vào tàu, để khi rời tàu chúng sẽ không phải xoay lại khi mà không gian hạn hẹp. Nguồn ảnh: QQ

AS-90 là pháo tự hành số một của Lục quân Hoàng gia Anh, khoảng 117 khẩu đang được trang bị. Nguồn ảnh: QQ

Xe tăng chủ lực tốt nhất Quân đội Anh Challenger 2 đang từ từ vào tàu biển từ cầu cảng. Nguồn ảnh: QQ

So với 2S19 Msta-S của Nga, AS-90 không nổi tiếng lắm khi chỉ có 179 khẩu được chế tạo chỉ dành cho Quân đội Anh. Đây là cỡ pháo tự hành lớn nhất của Anh, với nòng 155mm L31 có thể bắn 3 viên trong 10 giây, 6 viên trong một phút với tốc độ bắn nhanh hoặc duy trì 60 phút tốc độ bắn 2 viên/phút. Tầm bắn của pháo đạt 24,9km, liều tăng tầm lên 30km. Nguồn ảnh: QQ

Sĩ quan cấp cao Quân đội Estonia đón tiếp sĩ quan trẻ chỉ huy lực lượng Anh. Nguồn ảnh: QQ

An Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cang-thang-canh-vu-khi-anh-do-toi-sat-nach-nga-843639.html